Thủ tướng Tây Ban Nha mong muốn "một kỷ nguyên mới" tại Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rahoy trông đợi "một kỷ nguyên mới dựa trên đối thoại" sẽ bắt đầu tại vùng tự trị Calalonia sau cuộc bầu cử địa phương ngày 21/12 vừa qua.
Thủ tướng Tây Ban Nha mong muốn "một kỷ nguyên mới" tại Catalonia ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Madrid ngày 22/12, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết ông trông đợi "một kỷ nguyên mới dựa trên đối thoại" sẽ bắt đầu tại vùng tự trị Calalonia sau cuộc bầu cử địa phương ngày 21/12 vừa qua.

Thủ tướng Rajoy một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của Chính phủ Tây Ban Nha phản đối mọi hành động đi ngược Hiến pháp liên quan việc chính quyền Catalonia trước đây đơn phương tuyên bố độc lập.

Ông nhấn mạnh kết quả cuộc bầu cử vừa qua thể hiện những quan điểm khác biệt nhau tại Catalonia, buộc chính quyền mới ở vùng tự trị này phải tuân thủ luật pháp.

Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng khẳng định chính phủ trung ương sẽ làm việc với hội đồng lập pháp mới tại vùng tự trị Calalonia chừng nào chính quyền khu vực này không vi phạm Hiến pháp của Tây Ban Nha.

Thủ tướng Rajoy cũng bác bỏ đề nghị của cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont về tiến hành một cuộc gặp giữa hai ông.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc này, ông Rajoy nêu rõ: "Người mà tôi cần gặp là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đó là bà Arrimadas."

Người mà Thủ tướng Rajoy đề cập nói trên là bà Ines Arrimadas, ứng cử viên của đảng ủng hộ thống nhất Tây Ban Nha giành được kết quả tốt nhất trong cuộc bầu cử (theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ), mặc dù phe ủng hộ ly khai đã giành được đa số tuyệt đối - được tổng cộng 70 ghế trong cơ quan lập pháp gồm 135 ghế của vùng này.

Tuy nhiên, 3 đảng ủng hộ ly khai vẫn chưa đạt thỏa thuận về cách thức phối hợp với nhau trong thời gian tới.

Trước đó cùng ngày, cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đã đề xuất gặp Thủ tướng Rahoy tại bất cứ nước nào ở châu Âu, ngoài Tây Ban Nha, để thảo luận về tình hình hiện nay tại vùng trự trị này.

Phát biểu trước báo giới tại Brussels, Bỉ, ông Puigdemont cho rằng đã đến lúc tiến hành đối thoại với Chính phủ và ông sẵn sàng trở về Tây Ban Nha nếu chính phủ trung ương có sự đảm bảo đối với ông.

Sau khi bị phế truất khỏi cương vị người đứng đầu vùng tự trị Catalonia vì tuyên bố quy chế độc lập của Catalonia, đi ngược quy định của Hiến pháp Tây Ban Nha, ông Puigdemont đã sang Bỉ lưu vong.

Trong khi đó, Chính phủ Đức ngày 22/12 một lần nữa khẳng định lập trường của nước này ủng hộ một nước Tây Ban Nha thống nhất, đồng thời cho rằng hội đồng lập pháp mới của Catalonia phải hoạt động dựa trên nguyên tắc tuân thủ và tôn trọng Hiến pháp Tây Ban Nha.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Ulrile Demmer nhấn mạnh Berlin coi tương lai của Catalonia là một vấn đề nội bộ của Madrid.

Bà bày tỏ tin tưởng các nhà lập pháp Catalonia sẽ có thể "hàn gắn sự chia rẽ hiện nay ở Catalonia."

Theo bà Demmer, các chính trị gia Tây Ban Nha cần "tận dụng tất cả các cơ hội để đối thoại và tránh làm leo thang căng thẳng."

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Tây Ban Nha bùng phát kể từ khi chính quyền vùng Catalonia tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trái phép về độc lập hôm 1/10 vừa qua.

Chính phủ trung ương của Thủ tướng Rajoy đã đình chỉ quy chế tự trị của vùng này, giải tán cơ quan lập pháp và chính quyền vùng, đồng thời tuyên bố tổ chức cuộc bầu cử địa phương vào ngày 21/12 để bầu ra hội đồng lập pháp mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục