Thúc đẩy hợp tác song phương và hợp tác Hàn-ASEAN, Hàn-Mekong

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Phủ Tổng thống để thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương và phương án hợp tác Hàn-ASEAN, Hàn-Mekong.
Thúc đẩy hợp tác song phương và hợp tác Hàn-ASEAN, Hàn-Mekong ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 4/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Phủ Tổng thống để thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương và phương án hợp tác Hàn-ASEAN, Hàn-Mekong.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo hai nước, 11 tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia của Tổng thống Moon Jae-in hồi tháng 3 năm ngoái.

Khi đó, Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Hun Sen đã nhất trí sẽ tăng cường nền tảng hợp tác hai bên cùng có lợi, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, ngành chế tạo và tài chính.

[Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy RCEP cùng với các nước ASEAN]

Tại cuộc gặp, Tổng thống Moon Jae-in nhận định kể từ sau chuyến thăm Campuchia hồi năm ngoái, nền tảng hợp tác về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp ước tương trợ tư pháp hình sự đã được củng cố hơn, các dự án hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, bao gồm cả việc nghiên cứu chung về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương, cũng đang được triển khai.

Ông Moon Jae-in cam kết Seoul sẽ tích cực hợp tác để Campuchia tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) trong năm nay. Đồng thời kỳ vọng năm 2020 sẽ là một năm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cùng với đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng giải thích và kêu gọi Campuchia ủng hộ kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G), nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế hướng tới mục tiêu đối phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen đánh giá các hiệp định ký kết gần đây giữa hai nước đã chứng minh quan hệ song phương đang tiến triển hết sức nhanh chóng.
Nhà lãnh đạo Campuchia kỳ vọng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần sẽ là cơ hội để nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Campuchia và đề nghị Tổng thống Moon Jae-in khuyến khích thêm nhiều hơn nữa doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Campuchia.

Ngoài ra, lãnh đạo hai nước đều đánh giá cao việc kim ngạch thương mại song phương vượt mốc 1 tỷ USD trong năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hơn nữa nền tảng thúc đẩy giao thương; hợp tác trong lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, công nghệ thông tin và truyền thông; và thông qua công tác nghiên cứu chung về FTA Hàn-Campuchia triển khai tháng 11 năm ngoái.

Hai bên cũng đánh giá Hội nghị cấp cao Hàn-ASEAN, Hàn-Mekong diễn ra tháng 11 năm ngoái rất thành công, là bước ngoặt quan trọng để thực hiện "chính sách hướng Nam mới" của chính quyền Seoul. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thảo luận chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác Hàn-ASEAN, Hàn-Mekong.

Cuối cùng, Tổng thống Moon Jae-in cảm ơn Campuchia đã ủng hộ những nỗ lực của Seoul nhằm xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Đáp lại Thủ tướng Hun Sen một lần nữa nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục