Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức buổi họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Phần Lan, sau cuộc gặp thượng đỉnh nhằm cải thiện quan hệ hai nước.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 1Ông Trump và ông Putin tiến hành họp báo cùng nhau

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức buổi họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Phần Lan, sau cuộc gặp thượng đỉnh nhằm cải thiện quan hệ hai nước.

Trước đó, hai ông có một buổi làm việc ăn trưa. CNN chiếu một đoạn video cho thấy ông Putin và ông Trump bắt đầu buổi ăn trưa làm việc khá muộn. Mỗi ông được 6 phụ tá tháp tùng ngồi bên cạnh.

Như dự kiến, phía ông Trump có Đại sứ Mỹ ở Nga Jon Huntsman; Ngoại trưởng Mike Pompeo; Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly; Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và cố vấn, chuyên gia về Nga Fiona Hill. Phía ông Putin có phát ngôn viên Dmitry Petrov và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Cuộc ăn trưa làm việc diễn ra sau khi hai ông đã có một cuộc hội đàm riêng dài hơn 2 giờ. Cuộc hội đàm này dài hơn nhiều so với thời gian dự kiến ban đầu là 90 phút, đã khiến dư luận quan tâm muốn biết đôi bên đã bàn thảo những gì. 

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.  

Mời quý vị độc giả theo dõi trực tiếp diễn biến cuộc gặp tại đây (bấm F5 để cập nhật liên tục):

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 2Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị gặp nhau tại Helsinki (Phần Lan)

Cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 16/7 theo giờ Việt Nam tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ làm tan băng mối quan hệ được cho là khó khăn nhất giữa hai cường quốc kể từ sau thời Chiến tranh Lạnh.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 3Địa điểm của cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ

Dòng tweet của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về cuộc gặp Thượng đỉnh. Tạm dịch: "Kỳ World Cup tuyệt vời. Câu hỏi dành cho Trump khi ông gặp Putin: Ông có biết mình đang chơi với đội nào không?"

Ông Donald Trump tới ăn sáng cùng Tổng thống Phần Lan trước khi gặp gỡ ông Putin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và phu nhân Melania Trump tới Helsinki, Phần Lan, ngày 15/7. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và phu nhân Melania Trump tới Helsinki, Phần Lan, ngày 15/7. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và phu nhân Melania Trump tới Helsinki, Phần Lan, ngày 15/7. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và phu nhân Melania Trump tới Helsinki, Phần Lan, ngày 15/7. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Một tấm biển căng trên quán bar với dòng chữ 'Hãy gìn giữ Hòa bình' để chào đón cuộc gặp gữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan ngày 12/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một tấm biển căng trên quán bar với dòng chữ 'Hãy gìn giữ Hòa bình' để chào đón cuộc gặp gữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan ngày 12/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát tuần tra tại Helsinki, Phần Lan ngày 14/7, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát tuần tra tại Helsinki, Phần Lan ngày 14/7, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát dẫn theo chó nghiệp vụ tuần tra tại Helsinki, Phần Lan ngày 14/7, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát dẫn theo chó nghiệp vụ tuần tra tại Helsinki, Phần Lan ngày 14/7, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dòng tweet của ông Trump sau khi trận chung kết World Cup 2018.

Máy bay Không lực 1 chở Tổng thống Trump đã hạ cánh xuống sân bay Helsinki vào lúc 20 giờ 55 phút tối 15/7 (0 giờ 55 phút ngày 16/7 theo giờ Hà Nội).

Ông đã được Đại sứ Mỹ tại Phần Lan Robert Pence chào đón trước khi trở về nơi ở tại Helsinki.

[Ông Trump không kỳ vọng nhiều vào cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ]

Tổng thống Trump đã tới cùng với phu nhân, bà Melania Trump và một loạt quan chức cấp cao, gồm Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Zack Fuentes, Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, Chánh văn phòng kiêm Thư ký điều hành Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Fred Fleitz, Cố vấn Chính sách Stephen Miller, Giám đốc truyền thông Dan Scavino, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders.

Sáng 16/7, Tổng thống nước chủ nhà Sauli Niinisto dự kiến gặp ông Trump trước khi lãnh đạo hai nước Nga, Mỹ gặp mặt./.

Theo kế hoạch, vào lúc 6 giờ 30 (GMT), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới dinh Tổng thống Phần Lan. Khoảng 3 tiếng sau, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hạ cánh xuống Helsinki. Vào lúc 10 giờ, ông Putin sẽ tới dinh Tổng thống Phần Lan, cùng thời điểm với ông Trump. Khoảng 5 phút sau, Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống nước chủ nhà Sauli Niinistö tham gia chụp ảnh chung.

Cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 15 (GMT).

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 4(Nguồn: AP)

Phần Lan là một địa điểm có nhiều duyên nợ trong quan hệ Mỹ - Nga. Tổng bí thư Liên Xô (cũ) Leonid I. Brezhnev từng gặp Tổng thống Mỹ Gerald R. Ford ở Helsinki vào năm 1975.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 5

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 6

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 7

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö được đăng trên Twitter của ông Niinisto.

An ninh thắt chặt tại Phần Lan trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ. Cuộc gặp này có tính chất rất quan trọng đến tình hình trên thế giới, do đó an ninh là một vấn đề được các nhà tổ chức đặc biệt chú trọng.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Good Morning Britain, Trump thừa nhận ông không biết rõ lắm về ông Putin, bởi đôi bên mới gặp nhau vài lần. Tuy nhiên Trump tự tin đánh giá hai bên sẽ có quan hệ thân thiện với nhau.
Theo tin từ Guardian, máy bay của Tổng thống Nga Putin tới Phần Lan sẽ bị chậm khoảng 45 phút so với kế hoạch ban đầu.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 8(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 9Chuyên cơ chở ông Putin đã hạ cánh xuống Phần Lan (Nguồn: RT)
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 10

Ông Putin nhanh nhẹn bước xuống khỏi máy bay, trước khi được chào đón tại đường băng. Putin cởi áo, giơ tay chào các phóng viên ảnh đang chờ sẵn rồi ngồi vào chiếc xe dành riêng cho ông.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 11

Đoàn xe của ông Putin đã tới dinh Tổng thống Phần Lan muộn so với kế hoạch. Theo phóng viên Guardian, xe chở ông Putin có vẻ to hơn so với xe của ông Trump.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 12Hình ảnh từ kênh truyền hình RT cho thấy ông Putin đã được Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö tiếp đón tại dinh Tổng thống
Phóng viên đưa tin Nhà Trắng của tờ Guardian là Annie Karni xác nhận rằng ông Trump đã trì hoãn việc rời khỏi khách sạn Hilton Helsinki Kalastajatorppa để tới dinh Tổng thống Phần Lan. Theo kế hoạch ban đầu, ông sẽ rời đi vào lúc 12 giờ 40, giờ địa phương. Việc trì hoãn là để đợi ông Putin hạ cánh xuống Phần Lan. Chuyến bay của ông Putin đã chậm gần một tiếng so với kế hoạch ban đầu. 
Thư ký báo chí của ông Trump là Sarah Sanders đã không có phản hồi khi được hỏi về việc thay đổi lịch di chuyển của ông Trump.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai ông Trump và Putin được cả thế giới quan tâm, theo dõi vì cho rằng sự kiện có thể tháo ngỡ thế đối đầu trong mối quan hệ song phương. Hãy cũng đọc bài viết dưới đây của VietnamPlus để hiểu rõ câu chuyện hơn.

[Thượng đỉnh Trump-Putin: Cơ hội tháo gỡ thế đối đầu Nga-Mỹ]
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 13

Cả Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin đều đã tới dinh Tổng thống Phần Lan. Ngay sau đây họ sẽ cùng nhau chụp một bức ảnh chung.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 14Ông Trump và ông Putin đã bắt đầu gặp gỡ chính thức
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 15

Ông Putin và ông Trump trông khá nghiêm nghị trong cuộc gặp gỡ tại dinh Tổng thống Phần Lan. Họ không cười nhiều và cũng không nhận câu hỏi do phóng viên đưa ra. Sau màn chụp ảnh chung, hai ông bắt đầu cuộc họp kín song phương kéo dài 90 phút. 
Chuyên gia ngôn ngữ hình thể nói rằng cả ông Putin lẫn ông Trump đều thể hiện sự ngượng ngịu không thoải mái khi mới tiếp xúc. Tuy nhiên ông Trump có nháy mắt với ông Putin một lần.
Nhà Trắng xác nhận ông Putin và ông Trump sẽ có một cuộc họp song phương, với sự tham gia của nhiều thành viên tháp tùng hơn, sau cuộc họp tay đôi giữa họ. Hai bên cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung, vào lúc 4 giờ 50, giờ địa phương.

Phóng viên Stuart Hughes của trang tin BBC nói rằng ông Trump có vẻ như đã để một ngón tay chạm vào cổ tay áo sơmi của ông Putin khi đôi bên bắt tay. Vị phóng viên này đùa rằng có thể ông Trump chỉ muốn kiểm tra chất liệu của chiếc áo. 

Toàn văn bài phát biểu của ông Trump khi gặp ông Putin:
"Trước tiên, ngài Tổng thống, tôi muốn chúc mừng ông vì một kỳ World Cup thực sự tuyệt vời. Như một số người nói với tôi thì đây là một trong những kỳ World Cup tuyệt nhất, và đội bóng của nước ông cũng chơi rất tốt.
Tôi có xem vài trận và ở Mỹ chúng tôi có từ riêng cho môn thể thao này. Tôi có xem hết trận chung kết và các trận bán kết. Đó là những trận đấu mãn nhãn và sự kiện đã được tổ chức tốt nên chúc mừng vì điều đó.
Điều quan trọng nhất là chúng ta có rất nhiều điều tốt đẹp để nói với nhau... Chúng ta đã thảo luận trên mọi vấn đề, từ thương mại tới quân sự, từ tên lửa tới hạt nhân, Trung Quốc. Chúng ta sẽ nói chuyện một chút về Trung Quốc, về người bạn chung Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tôi nghĩ hai nước chúng ta có nhiều cơ hội với nhau, nhưng thẳng thắn mà nói quan hệ song phương không êm ái trong mấy năm qua. Tôi mới nhậm chức chưa lâu, cũng gần 2 năm, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ có một mối quan hệ hơn mức bình thường. Tôi đã nói rồi, và chắc chắn rằng ông cũng nghe được sau nhiều năm qua, rằng có quan hệ thân thiện với Nga là điều tốt chứ không xấu
Tôi thực sự nghĩ rằng thế giới muốn thấy chúng ta thân thiện với nhau. Chúng ta là hai cường quốc hạt nhân. Chúng ta nắm 90% vũ khí hạt nhân và đó không phải là điều hay, mà ngược lại. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm gì đó về chuyện này vì đây không phải là điều tích cực. Vì thế, chúng ta sẽ bàn về hạt nhân, bên cạnh các vấn đề khác.
Trong bối cảnh thế giới đang chờ đợi, tôi rất mong được trao đổi trực tiếp với ông và sau đó chúng ta sẽ làm việc cùng cả nhóm. Ông có một số đại diện đi cùng và tôi cũng thế. Chúng ta đều có rất nhiều câu hỏi và hy vọng chúng ta đều sẽ có các câu trả lời. Thật tuyệt khi có mặt ở đây với ông.
Cảm ơn tất cả mọi người."

Theo Đại sứ quán Nga ở Mỹ, ông Trump và ông Putin sẽ bàn về cách thức để "bình thường hóa quan hệ song phương, bên cạnh các vấn đề thời sự quốc tế, chủ yếu là tình hình ở Ukraine, Syria, bán đảo Triều Tiên và cuộc chiến chống khủng bố."
Tuy nhiên những vấn đề này đã không được bàn tới trong bài phát biểu khai mạc hội nghị của ông Trump khi gặp ông Putin. 
Cuộc hội đàm đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin, với một số ít phụ tá tham gia, đã kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc gặp này chỉ kéo dài 90 phút.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 16

CNN chiếu một đoạn video cho thấy ông Putin và ông Trump bắt đầu buổi ăn trưa làm việc khá muộn. Mỗi ông được 6 phụ tá tháp tùng ngồi bên cạnh.
Như dự kiến, phía ông Trump có Đại sứ Mỹ ở Nga Jon Huntsman; Ngoại trưởng Mike Pompeo; Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly; Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và cố vấn, chuyên gia về Nga Fiona Hill.
Phía ông Putin có phát ngôn viên Dmitry Petrov và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 17Một góc chụp khác về buổi ăn trưa làm việc của ông Trump và ông Putin
Cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump sắp diễn ra.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chuck Hagel, nói với hãng tin NPR rằng ông rất lo lắng vì "không có một mục đích chiến lược" nằm trong cuộc họp riêng giữa ông Trump và ông Putin?
“Hãy hiểu điều này: lợi ích của bất kỳ quốc gia nào cũng lớn hơn lợi ích của một lãnh đạo. Lợi ích của nước Mỹ không phải là những gì Tổng thống Trump định nghĩa ra, hoặc ông quyết định lợi ích nào cần ưu tiên, cần quan tâm đặc biệt...", Hagel nói.
Hagel cho biết thêm rằng ông ủng hộ việc gặp gỡ và kết nối với các cường quốc, nhưng những buổi gặp gỡ đó phải phục vụ các mục đích chiến lược. "Mục đích của cuộc gặp là gì nhỉ? Đây chỉ là một cuộc hẹn chơi golf với một lãnh đạo khác à? Chuyện này không giống một giao dịch mua bán bất động sản hay tham gia show truyền hình thực tế Apprentice. Cần phải có sự chuẩn bị trong đó."
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 18Cuộc họp báo sau các cuộc làm việc của ông Putin và ông Trump sẽ diễn ra tại khu vực này
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 19Một góc khác bên trong phòng họp báo
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Những viên gạch đầu tiên để cải thiện quan hệ ảnh 20Cuộc họp báo giữa ông Trump và ông Putin đã diễn ra
Cuộc họp báo đang diễn ra, ông Putin bắt đầu, nói rằng Chiến tranh Lạnh đã là chuyện quá khứ và ngày hôm nay, cả Nga lẫn Mỹ đều đối mặt với nhiều thách thức. Ông cũng nói rằng qua các cuộc họp, đôi bên đã vạch ra những bước đi đầu tiên tiến tới việc cải thiện quan hệ và khôi phục sự tin tưởng lẫn nhau lên mức chấp nhận được.
Ông Putin nói tiếp về chống khủng bố và an ninh mạng. Ông cũng nói về Syria, cách thức đưa người tị nạn về lại quê hương và việc Mỹ cùng Nga đã tiến hành liên lạc ra sao khi can thiệp quân sự vào đây.
Ông cũng bày tỏ vui mừng khi các vấn đề với Triều Tiên đang bắt đầu được giải quyết.
Ông Putin nói rằng lãnh đạo Nga và Mỹ đã đồng tính lập ra một nhóm làm việc cao cấp gồm nhiều doanh nhân Mỹ và Nga.
Putin cho biết ông Trump đã nêu vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ trong quá trình đôi bên tiến hành họp chung.
"Tôi phải nhắc lại điều tôi đã nói trước đó, gồm trong các cuộc gặp riêng tư với ngài tổng thống, rằng Nga không bao giờ can thiệp và không có kế hoạch can thiệp vào vấn đề chính trị nội bộ của Mỹ, gồm các cuộc bầu cử."

Khi tới lượt mình, Trump cho biết ông và ông Putin đã có một cuộc thảo luận trực tiếp, cởi mở và rất hiệu quả. Mọi chuyện diễn ra rất tốt. Ông một lần nữa ca ngợi ông Putin vì tổ chức tốt World Cup.

Trump nói rằng ông và ông Putin đã thảo luận về quan hệ song phương. "Những bất đồng giữa hai nước chúng ta đều đã trở nên rõ ràng và tôi cùng Tổng thống Putin đã thảo luận dài hơi về chúng trong ngày hôm nay. Ông cũng nói rằng để giải quyết các vấn đề của thế giới, hai nước sẽ phải làm việc cùng nhau.
“Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh, khi thế giới rất khác so với ngày hôm nay, Mỹ và Nga vẫn có thể duy trì sự đối thoại mạnh mẽ. Mối quan hệ của chúng ta chưa bao giờ tồi hơn hiện nay. Tuy nhiên điều đó đã thay đổi. Và nó diễn ra cách đây chừng 4 giờ," ông nói. 

Trump cho biết vấn đề can thiệp vào bầu cử Mỹ đã được ông cùng ông Putin dành nhiều thời gian để thảo luận.
Trump cho biết Mỹ và Nga có thể cứu được hàng trăm ngàn mạng sống ở Syria. "Hôm nay là một ngày rất xây dựng và chúng tôi đã có vài giờ rất xây dựng bên nhau. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp lại trong tương lai, một cách thường xuyên hơn," ông cho biết.
Hai tổng thống kết thúc các nhận xét của họ sau buổi họp và bắt đầu nhận câu hỏi từ báo chí.

Một phóng viên từ hãng thông tấn Interfax đặt câu hỏi cho ông Trump về kế hoạch của Đức nhằm xây dựng tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2. Trump nói rằng Putin là "một đối thủ cạnh tranh giỏi." Ông cũng cho biết Mỹ và Nga sẽ cạnh tranh về vấn đề đường ống dẫn khí. 

Một phóng viên Mỹ hỏi Trump về tin nhắn Tweet ông tải lên sáng nay, nói rằng "sự ngu xuẩn và dốt nát" của Mỹ đã gây tổn hại tới quan hệ Nga Mỹ. Trump đáp lại rằng cả Nga và Mỹ đều có trách nhiệm khi để quan hệ song phương xấu đi.
Ông nói thêm rằng ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân là vấn đề quan trọng nhất để ông và ông Putin hợp tác giải quyết. Tiếp đó ông chuyển sang cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và nói rằng không có kết luận nào về chuyện này cả. "Tôi đánh bại bà Hillary Clinton khá dễ dàng," ông nói.
Người phóng viên Mỹ tiếp tục đề nghị Putin trả lời cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ 2016. Putin bèn nói: "Anh lấy đâu ra ý tưởng cho rằng Trump tin tôi, hay tôi tin ông ấy? Chúng ta chỉ nên đi theo những gì là thực tế. Liệu anh có thể nêu cho tôi một thực tế duy nhất có thể chứng minh rõ rệt sự hợp tác (ngầm giữa hai chúng tôi)? Chuyện này thật vớ vẩn."

Tuy nhiên Putin cũng thừa nhận ông muốn Trump thắng cử, vì ông này từng nói tới chuyện bình thường hóa quan hệ với Nga.

 

Trump nói rằng trong nhiều năm quân đội Nga và Mỹ có thể đã thân thiện với nhau hơn là giới lãnh đạo chính trị

Một phóng viên hãng tin RT hỏi ông Trump rằng ông có thể tiết lộ chút chi tiết về những thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về việc can thiệp vào Syria. Phóng viên sau đó quay sang ông Putin hỏi về vai trò của Nga ở Syria. Trump nói rằng ông và người đồng cấp Nga sẽ làm việc cùng nhau để giúp đỡ Israel. Đôi bên cũng hợp tác để tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo. 
Ông Putin đã tặng ông Trump một quả bóng chính thức của World Cup. Trump nói rằng con trai ông sẽ thích nó rồi ném về phía khán giả, rõ ràng là tới chỗ bà Melania, vợ ông.
Lemire, phóng viên hãng tin AP, đặt câu hỏi về vấn đề Crimea. Ông Putin nói rằng ông Trump tuyên bố với ông việc sáp nhập Crimea là "bất hợp pháp." Tuy nhiên ông Putin cho rằng quan điểm của hai bên về vấn đề Crimea khác nhau.
Cuộc họp báo dừng lại, qua đó kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục