Thụy Điển và Mỹ đàm phán về thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Thỏa thuận sẽ cho phép hai bên hợp tác song phương chặt chẽ hơn, chứ không chỉ đơn thuần là tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia Bắc Âu này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thụy Điển và Mỹ đàm phán về thỏa thuận hợp tác quốc phòng ảnh 1Quân đội Thụy Điển. (Nguồn: Getty images)

Ngày 9/1, Chính phủ Thụy Điển thông báo nước này và Mỹ đã bắt đầu đàm phán để thiết lập mối quan hệ an ninh sâu sắc hơn theo hình thức Thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA).

Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết DCA sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý để lực lượng Mỹ hiện diện tại Thụy Điển. Thỏa thuận sẽ cho phép hai bên hợp tác song phương chặt chẽ hơn, chứ không chỉ đơn thuần là tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia Bắc Âu này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

[Mỹ thông qua nghị quyết ủng hộ Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO]

Bộ trên nhấn mạnh Mỹ là đối tác an ninh và quốc phòng quan trọng nhất của Thụy Điển, cả trên bình diện song phương và trong khuôn khổ NATO.

Tháng 5/2022, Thụy Điển cùng Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Đề nghị này vẫn đang chờ sự chấp thuận của hai nước thành viên NATO là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục