Tình báo Israel: Iran sẽ có đủ urani được làm giàu vào cuối năm 2020

Các đánh giá tình báo của Israel dự đoán, vào cuối năm nay, Iran sẽ có 40 kg urani làm giàu 90%, đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân.
Tình báo Israel: Iran sẽ có đủ urani được làm giàu vào cuối năm 2020 ảnh 1Iran đang tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân. (Ảnh: AFP/Getty)

Theo dự báo tình hình năm 2020 của tình báo quân đội Israel, Iran sẽ có đủ lượng urani làm giàu để sản xuất bom hạt nhân vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, quân đội Israel tin rằng ở giai đoạn này, Tehran vẫn chưa sở hữu một tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tình báo Israel đánh giá Iran cần phải mất ít nhất 2 năm để sở hữu năng lực này.

Các đánh giá tình báo của Israel dự đoán, vào cuối năm nay, Iran sẽ có 40 kg urani làm giàu 90%, đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân.

Những thông tin phía Israel thu thập được cho thấy hiện Iran đang làm giàu urani ở mức 4%. Con số này sẽ đạt 20% vào giữa năm, giúp hoàn tất 70% quá trình chế tạo bom.

Tuy nhiên, dù sở hữu lượng urani cần thiết nhưng Israel vẫn phải vượt qua một thử thách nữa là tên lửa. Israel cho rằng Iran vẫn chưa sở hữu tên lửa có khả năng mang theo đầu đạt hạt nhân, trong khi Tehran vẫn chưa tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm loại vũ khí này.

Iran làm giàu urani ở mức nhiều hơn trước khi đạt thỏa thuận JCPOA

Mặc dù vậy, có khả năng Tehran đang bí mật phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nằm ngoài tầm mắt của các cơ quan tình báo trên thế giới.

Theo tình báo Israel, dù Iran công khai ý định sản xuất bom hạt nhân nhưng nước này vẫn muốn tất cả các quốc gia liên quan quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đặc biệt là Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố, Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân chừng nào ông còn tại vị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục