Tình hình bất ổn tại Iraq đẩy chứng khoán châu Á đi xuống

Các thị trường chứng khoán châu Á xuống điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, khi giá dầu nối dài đà tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng.
Tình hình bất ổn tại Iraq đẩy chứng khoán châu Á đi xuống ảnh 1Các chỉ số của thị trường chứng khoán châu Á tại quận Raffles, Singapore. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á xuống điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, khi giá dầu nối dài đà tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, do lo ngại tình trạng bất ổn tại Iraq có thể tồi tệ thêm và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm điểm nhẹ, rời khỏi mức cao ba năm đạt được một tuần trước.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,32%, hay 48,23 điểm, xuống 15.049,61 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 20,13 điểm, xuống 23.299,04 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,16%, hay 3,36 điểm, xuống 2.074,08 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,08%, hay 1,63 điểm, xuống 1.989,22 điểm.

Việc các tay súng của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông của người Hồi giáo dòng Sunni tấn công và chiếm giữ một số thành phố ở miền Bắc nước này và đang trên đường tấn công vào thủ đô Baghdad đã khiến các nhà đầu tư lo ngại nguồn xuất khẩu dầu từ Iraq có nguy cơ bị gián đoạn. Đây là lý do trực tiếp đẩy giá dầu trên thị trường thế giới tăng.

Trong tuần này, các nhà đầu tư đang chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc vào ngày 18/6 để xem có bất kỳ dấu hiệu nào về thời điểm Fed nâng lãi suất hay không.

Các chiến lược gia của Barclays dự đoán Fed sẽ giảm lượng mua tài sản mua thêm 10 tỷ USD/tháng và các dự báo về tăng trưởng và thất nghiệp sẽ bị điều chỉnh giảm, trong khi lạm phát có thể được điều chỉnh tăng.

Các số liệu khác được chú ý trong tuần này là các báo cáo mới nhất của Trung Quốc về đầu tư trực tiếp nước ngoài và giá nhà sẽ lần lượt được công bố vào ngày 17/6 và 18/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục