Tổ chức IS tiếp tục phá hủy ba ngôi mộ cổ tại thành phố Palmyra

Theo Cục Bảo tàng và Cổ vật tại Damascus, vụ phá hoại này đã diễn ra cách đây 10 ngày, trước khi các tay súng IS cho nổ đền thờ Bel 2.000 năm tuổi vào ngày 30/8 vừa qua.
Tổ chức IS tiếp tục phá hủy ba ngôi mộ cổ tại thành phố Palmyra ảnh 1Ngôi mộ Jamblique trước khi bị IS phá hủy. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 4/9, giới chức phụ trách di tích cổ tại Syria cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cho nổ 3 ngôi mộ cổ tại thành phố Palmyra.

Các di tích cổ bị phá hủy nói trên gồm ngôi mộ Jamblique được xây dựng năm 83 sau Công nguyên, ngôi mộ Elhbel được xây năm 103 sau Công nguyên, gồm một tầng trệt và 4 tầng lầu. Cả hai ngôi mộ này đều được bảo quản tốt. Ngoài ra còn có mộ của Kithot được xây dựng năm 44 sau Công nguyên.

Theo Cục Bảo tàng và Cổ vật tại Damascus, vụ phá hoại này đã diễn ra cách đây 10 ngày, trước khi các tay súng IS cho nổ đền thờ Bel 2.000 năm tuổi vào ngày 30/8 vừa qua.

Kể từ khi IS chiếm giữ Palmyra vào ngày 20/5, đền Bel và khu vực xung quanh đã bị phiến quân chiếm dụng làm căn cứ. Hàng loạt di tích tại đây đã bị IS phá hủy, mặc dù thủ lĩnh nhóm IS ở Palmyra, Abu Leith từng tuyên bố trên đài phát thanh địa phương rằng sẽ không phá hoại các công trình lịch sử.

Hiện IS đang chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ của Iraq và Syria, gây ra các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc đã miêu tả bức tranh kinh hoàng về cuộc sống ở nhiều khu vực do lực lượng thánh chiến cực đoan này kiểm soát, trong đó xảy ra các cuộc thảm sát, hành quyết, tra tấn, huấn luyện trẻ em cầm súng, cưỡng ép tình dục.

Trong khi đó, các tay súng IS tự xưng đã chuyển hơn 300 phụ nữ tới thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, để làm nô lệ tình dục.

Phát biểu với kênh truyền hình vệ tinh tiếng Arab al-Sumaria, Saeed Mamouzini - người phát ngôn của đảng Dân chủ người Kurd (KDP) tại Mosul, cho biết IS đã chuyển những phụ nữ không phải quốc tịch Iraq tới thành phố Mosul theo lệnh của thủ lĩnh Ibrahim al-Samarrai aka Abu Bakr al-Baghdadi.

Tình trạng bạo lực ngày một leo thang tại các khu vực miền Bắc và miền Tây Iraq kể từ khi IS tiến hành cuộc tấn công hồi tháng 6/2014 và chiếm giữ nhiều khu vực ở nước này.

Hiện các đơn vị quân đội Iraq và các tay súng tình nguyện đang phối hợp tiến hành các chiến dịch chung nhằm giành lại các vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.