Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tấn công nhiều mục tiêu ở Iraq

Kênh truyền thông Nasheer News thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng tải tuyên bố của IS thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng rocket vào nhà máy điện ở Iraq.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tấn công nhiều mục tiêu ở Iraq ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: nytimes.com)

Ngày 27/6, Bộ Điện lực Iraq xác nhận nhà máy điện Salah al-Din ở thành phố Samarra đã bị trúng rocket, nhiều bộ phận của nhà máy này bị hư hại nghiêm trọng.

Trong khi đó, kênh truyền thông Nasheer News thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng tải tuyên bố của IS thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng rocket vào nhà máy điện ở Iraq.

Cùng ngày, các nguồn tin an ninh cho biết ba nhân viên an ninh Iraq đã thiệt mạng và bảy người khác bị thương do các vụ tấn công của IS. Một trong số các vụ tấn công này xảy ra ở tỉnh Diyala.

Một quả bom do IS cài bên đường đã phát nổ tại một ngôi làng gần thủ phủ Baquba của tỉnh này, cách thủ đô Baghdad khoảng 65km về phía Đông Bắc, khiến một binh sỹ Iraq thiệt mạng và một người bị thương.

[Tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay ở Iraq]

Cũng tại tỉnh này, một quả bom bên đường khác đã phát nổ ở một ngôi làng gần Baquba, khiến bốn binh sỹ bị thương. Các lực lượng quân đội và cảnh sát Iraq đã phối hợp tiến hành chiến dịch truy lùng các tay súng phiến quân.

Tại tỉnh Kirkuk miền Bắc Iraq, các phần tử IS đã nổ súng tấn công một đồn cảnh sát liên bang ở gần thị trấn al-Riyadh, cách thủ đô Baghdad khoảng 250 km về phía Bắc, khiến hai cảnh sát thiệt mạng và hai người bị thương.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi các lực lượng an ninh nước này đánh bại IS trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, tàn quân IS vẫn ẩn náu ở những khu vực nông thôn hoặc sa mạc và những vùng khó khăn, tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh và dân thường Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục