Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng hiện có bao nhiêu tiền?

Phó Tổng thư ký Văn phòng chống khủng bố của Liên hợp quốc, ông Vladimir Voronkov, cho rằng dự trữ tài chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dao động từ 50 đến 300 triệu USD.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng hiện có bao nhiêu tiền? ảnh 1Cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại al-Qaim tỉnh Anbar, Syria, gần biên giới Syria ngày 3/11/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 11/2, Phó Tổng thư ký Văn phòng chống khủng bố của Liên hợp quốc, ông Vladimir Voronkov, đã viện dẫn nhiều nguồn dữ liệu cho rằng dự trữ tài chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dao động từ 50 đến 300 triệu USD.

Phát biểu với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Voronkov nói: "IS có dự trữ tài chính với số tiền từ 50 đến 300 triệu USD."

Ông lưu ý rằng trong số 14.000-18.000 phiến quân IS ở Iraq và Syria, khoảng 3.000 người đến từ nước ngoài.

[Syria: SDF chuẩn bị phát động chiến dịch cuối cùng chống lại IS]

Ông Voronkov nói thêm rằng mối đe dọa từ IS tồn tại ở nhiều khu vực trên thế giới, "từ Trung Đông, châu Phi, đặc biệt là miền Bắc, miền Tây và miền Đông châu Phi đến châu Âu, Trung và Nam Á, cho đến Đông Nam Á."

Ông Voronkov còn nhấn mạnh rằng "mặc dù mất lãnh thổ cũng như một số nguồn thu, song IS có ít vấn đề phải giải quyết hơn nên lực lượng khủng bố này vẫn sẽ có thể tiếp tục hoạt động"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục