Tòa án Thụy Điển duy trì lệnh truy nã người sáng lập Wikileaks

Tòa án Stockholm đã ra phán quyết từ chối hủy lệnh truy nã Julian Assange, người sáng lập Wikileaks, do Thụy Điển đưa ra từ năm 2010 với cáo buộc lạm dụng tình dục.
Tòa án Thụy Điển duy trì lệnh truy nã người sáng lập Wikileaks ảnh 1Nhà sáng lập Wikileak Julian Assange phát biểu tại đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London, Anh ngày 19/8/2012. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 25/5, Tòa án Stockholm đã ra phán quyết từ chối hủy lệnh truy nã Julian Assange, người sáng lập trang mạng Wikileaks, do các nhà chức trách Thụy Điển phát ra từ năm 2010 với cáo buộc lạm dụng tình dục.

Nhân vật này đã xin tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại Anh từ năm 2012.

Tòa án trên lập luận cho phán quyết của mình rằng giới chức Thụy Điển vẫn yêu cầu thẩm vấn Assange và “vẫn tồn tại nguy cơ Assange bỏ trốn hoặc lẩn tránh trừng phạt bằng cách khác.”

Ông Julian Assange phủ nhận cáo buộc của 2 phụ nữ Thụy Điển về lạm dụng tình dục và từ chối trở lại quốc gia Bắc Âu vì cho rằng sẽ bị dẫn độ về Mỹ do đã tiết lộ hàng trăm nghìn tài liệu mật của nước này.

Các luật sư của Assange khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.