Tổng thống Assad phớt lờ quan điểm của phương Tây về bầu cử Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, nước này không quan tâm các ý kiến của phương Tây về tính hợp lệ của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 26/5 ở quốc gia Trung Đông này.
Tổng thống Assad phớt lờ quan điểm của phương Tây về bầu cử Syria ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Reuters đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, nước này không quan tâm các ý kiến của phương Tây về tính hợp lệ của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 26/5 ở quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu với các phóng viên sau khi bỏ phiếu ở Douma, gần thủ đô Damascus cũng như nơi xảy ra vụ tấn công hóa học mà các đối thủ phương Tây của ông Assad cáo buộc quân Chính phủ Syria gây ra, nhà lãnh đạo này nói: "Giá trị của những ý kiến này là bằng 0."

[Người dân Syria đi bỏ phiếu bầu chọn nhà lãnh đạo đất nước]

Ông Assad được cho là chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào tối cùng ngày.

Hôm 25/5, Mỹ cùng 4 quốc gia châu Âu, gồm Anh, Pháp, Đức và Italy, đã lên tiếng bác bỏ cuộc bầu cử tổng thống của Syria, đồng thời cho rằng đây là cuộc bầu cử không tự do và không công bằng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục