Tổng thống đắc cử Hàn Quốc chọn địa điểm di chuyển văn phòng

Chính phủ Hàn Quốc ước tính di chuyển văn phòng tổng thống đến khu Yongsan sẽ tốn 50 tỷ won (41 triệu USD), trong khi di chuyển tới khu Gwanghwamun sẽ tốn 100 tỷ won.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc chọn địa điểm di chuyển văn phòng ảnh 1Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại trụ sở quốc hội ở Seoul ngày 10/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol ngày 17/3 quyết định di chuyển văn phòng tổng thống sang tòa nhà của Bộ Ngoại giao hoặc Bộ Quốc phòng sau khi cân nhắc các lựa chọn này với nhóm chuyển tiếp.

Người phát ngôn của Tổng thống, bà Kim Eun-hye cho biết ông Yoon đã gặp các thành viên chủ chốt của nhóm chuyển tiếp và đã chọn ra hai địa điểm.

Thành viên của các tiểu ban kế hoạch và các vấn đề đối ngoại đã quyết định đến kiểm tra các địa điểm này vào chiều 18/3.

Trước đó khi tranh cử, ông Yoon đã cam kết sẽ đặt văn phòng của mình trong khu liên hợp cơ quan chính phủ tại Gwanghwamun và mở cửa Nhà Xanh (Cheong Wa Dae) cho công chúng tham quan.

[Ủy ban chuyển tiếp chính phủ Hàn Quốc đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm]

Bộ Ngoại giao cũng nằm trong khu Gwanghwamun.

Khu phức hợp Bộ Quốc phòng ở Yongsan gần đây cũng được nhắc tới như một lựa chọn thay thế cho khu Gwanghwamun vì có ưu điểm về an ninh và nhiều vấn đề khác.

Chính phủ ước tính di chuyển văn phòng tổng thống đến khu Yongsan sẽ tốn 50 tỷ won (41 triệu USD), trong khi di chuyển tới khu Gwanghwamun sẽ tốn 100 tỷ won.

Người tiền nhiệm của ông Yoon, Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in đã từng đưa ra các cam kết tương tự nhưng không thực hiện được do các vấn đề về an ninh và logistics./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục