Tổng thống Hàn Quốc lạc quan về mối quan hệ "cùng có lợi" với Nhật Bản

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định hai nước Nhật-Hàn có thể tiến tới mối quan hệ cùng có lợi bằng cách "đối diện thẳng thắn" với các vấn đề còn tồn đọng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại cuộc gặp ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc), ngày 30/10/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại cuộc gặp ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc), ngày 30/10/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bày tỏ sự lạc quan về quan hệ của Hàn Quốc với Nhật Bản sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của ông với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Đông Nam Hàn Quốc).

Ông Lee khẳng định hai nước có thể tiến tới mối quan hệ cùng có lợi bằng cách "đối diện thẳng thắn" với các vấn đề còn tồn đọng.

Trả lời phỏng vấn của báo giới Nhật Bản, ông Lee cho biết: "Tôi có một cảm giác rất tốt (về cuộc họp)."

Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ tin tưởng rằng hai nước có thể phát triển mối quan hệ cùng có lợi bằng cách "đối mặt thẳng thắn với các vấn đề còn tồn đọng" và "cùng nhau hợp tác" hướng tới tương lai.

Tổng thống Lee cũng đánh giá nữ Thủ tướng Nhật Bản “là một chính trị gia thực sự xuất sắc, người có cùng quan điểm."

Ông cho biết đã đề xuất tổ chức các cuộc hội đàm tiếp theo tại Nara, quê hương của bà Takaichi, và bà Thủ tướng đã phản hồi tích cực.

Tại cuộc gặp song phương bên lề APEC, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục các chuyến thăm qua lại để duy trì đà hợp tác.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết APEC đã quyết định Nhật Bản sẽ chủ trì các hội nghị cấp cao APEC vào năm 2031.

Đây sẽ là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai tổ chức các cuộc họp của khuôn khổ kinh tế khu vực này.

Nhật Bản đã tổ chức các hội nghị thượng đỉnh APEC tại Osaka và Yokohama lần lượt vào năm 1995 và 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.