Tổng thống Israel kêu gọi phía Palestine nối lại hòa đàm

Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã kêu gọi người đồng cấp Palestine nối lại tiến trình đàm phán hòa bình thay vì theo đuổi các nỗ lực gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Tổng thống Israel kêu gọi phía Palestine nối lại hòa đàm ảnh 1Tổng thống Israel Reuven Rivlin. (Nguồn: AFP)

Ngày 18/1, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã kêu gọi người đồng cấp Palestine nối lại tiến trình đàm phán hòa bình thay vì theo đuổi các nỗ lực gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hay các cơ quan Liên hợp quốc.

Phát biểu bên lề chuyến thăm của đoàn nghị sỹ Mỹ do Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa John McCain dẫn đầu, Tổng thống Rivlin cho rằng đàm phán là con đường duy nhất bởi các hành động đơn phương sẽ không giải quyết được bất đồng mà còn tạo điều kiện cho chủ nghĩa cực đoan phát triển.

Ông Rivlin kêu gọi Tổng thống Mahmoud Abbas đến Jerusalem thay vì đến La Haye hay Liên hợp quốc để đàm phán trực tiếp với chính phủ và người dân Israel.

Hồi đầu tháng này, chính quyền Palestine đã đệ đơn xin gia nhập ICC và dự kiến trở thành thành viên chính thức của cơ quan này vào ngày 1/4 tới.

Động thái trên, được cho là mở đường cho các biện pháp pháp lý chống lại các chiến dịch quân sự của Israel, diễn ra sau khi Palestine thất bại trong cuộc bỏ phiếu thông qua một dự thảo nghị quyết tại Liên hợp quốc đặt ra thời hạn chót cho việc rút quân của Israel trên các khu vực lãnh thổ chiếm đóng.

Trong khi đó, vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Israel và Palestine diễn ra cách đây chín tháng mà không đạt được bất cứ kết quả rõ ràng nào.

Trong một động thái liên quan tới Palestine, phóng viên TTXVN tại Cairo cho biết Ai Cập sẽ tạm thời mở cửa khẩu biên giới Rafah nối liền với Dải Gaza của Palestine trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 20/1.

Theo thông báo của Đại sứ quán Palestine tại Ai Cập, quyết định này của Ai Cập nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Palestine Abbas trong chuyến thăm Ai Cập diễn ra trong tuần trước cũng như lời kêu gọi hôm 15/1 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan tới việc mở lại cửa khẩu Rafah để giúp người dân Palestine có thể trao đổi hàng hóa nhằm chống chọi với thời tiết khắc nghiệt trong mùa Đông.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi Ai Cập căn cứ vào tình hình an ninh cụ thể để quyết định thời gian mở cửa phù hợp.

Lần mở cửa biên giới gần đây nhất của Ai Cập với Palestine là từ hôm 21/12/2013 và kéo dài trong 3 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”