Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ngày 22/12 đã tới thành phố dầu mỏmiền Tây Zhanaozen vốn đang ở trong tình trạng bạo loạn và sa thải một số quanchức cấp cao ngành dầu mỏ, kể cả con rể của ông.
Ông Nazarbayev phát biểu trên truyền hình cho biết: "Tôi đã sa thải TimurKulibayev, người đứng đầu Samruk-Kazyna" - công ty cổ phần nhà nước khổng lồđược xem là một trong những cơ cấu quyền lực nhất ở đất nước giàu tài nguyênKazakhstan và do Kulibayev, con rể đồng thời là người được xem sẽ kế nhiệm ôngNazarbayev, lãnh đạo kể từ tháng Tư.
Bộ phận báo chí của Tổng thống cho biết ôngNazarbayev cũng đã sa thải quan chức đứng đầu khu vực Mangistau giàu dầu lửa nằmven biển Caspian, nơi các cuộc biểu tình đòi tăng lương của công nhân dầu mỏ bãicông hồi đầu tháng 12 đã biến thành các vụ đụng độ với cảnh sát gây chết người.
Các lãnh đạo của công ty dầu mỏ nhà nước KazMunaiGas và một công ty con niêm yếttại London cũng bị cách chức.
Chuyến đi tới Zhanaozen của Tổng thống Nazarbayev diễn ra trong bối cảnh cộngđồng quốc tế gia tăng sức ép yêu cầu Kazakhstan điều tra vụ bạo lực.
Số liệuchính thức cho thấy ít nhất 16 người đã thiệt mạng tại thành phố dầu mỏZhanaozen vào ngày 16/12, tuy nhiên các nhân chứng nói rằng con số thiệt mạng cóthể cao hơn./.