Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không đàm phán với Taliban

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng Mỹ sẽ không đối thoại với phong trào Hồi giáo Taliban sau một loạt vụ tấn công đẫm máu gần đây ở Afghanistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không đàm phán với Taliban ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: UPI/YONHAP/TTXVN)

Hãng PTI ngày 30/1 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng Mỹ sẽ không đối thoại với phong trào Hồi giáo Taliban sau một loạt vụ tấn công đẫm máu gần đây ở Afghanistan.

Tổng thống Trump đã chỉ trích một loạt "hành động tàn bạo" ở Afghanistan, nhấn mạnh rằng việc này khiến Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với Taliban, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tìm cách chấm dứt thế tiến thoái lưỡng nan trong cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ.

Tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng tôi không muốn đàm phán với Taliban. Có thể có một lúc nào đó nhưng chắc sẽ rất lâu."

Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau vụ đánh xe bom đẫm máu ở Kabul hôm 27/1 vừa qua làm ít nhất 95 người thiệt mạng và 158 người bị thương.

Hồi đầu tháng này, nhiều người Mỹ bị sát hại và bị thương trong vụ bao vây một khách sạn kéo dài 13 giờ của Taliban ở Kabul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục