Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Papua New Guinea

Dự kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ dừng chân ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea trong hành trình đến Nhật Bản để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 từ ngày 19-21/5.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Papua New Guinea ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/4, Ngoại trưởng Papua New Guinea, Justin Tkatchenko, cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm nước này vào tháng 5 tới.

Đây sẽ chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới Papua New Guinea trong ít nhất một thế kỷ qua.

Dự kiến Tổng thống Biden sẽ dừng chân ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea trong hành trình đến Nhật Bản để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và đến Australia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ an ninh gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Mỹ. 

Ngoại trưởng Tkatchenko cho biết thêm Tổng thống Biden sẽ đến Papua New Guinea vào ngày 22/5 tới và lưu lại ở nước này trong vòng 3 giờ, trong đó tiến hành các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào vấn đề kinh tế, an ninh và biến đổi khí hậu.

Trước đó, ngày 25/4, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Nhật Bản từ ngày 19-21/5.

[Tổng thống Mỹ sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản]

Theo thông báo, chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh G7 lần này sẽ bao gồm các vấn đề xung đột ở Ukraine, khủng hoảng khí hậu, lương thực toàn cầu và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện.

Hội nghị được tổ chức tại thành phố Hiroshima, nơi xảy ra vụ tấn công hạt nhân đầu tiên trên thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ hy vọng vấn đề giải trừ hạt nhân sẽ là nội dung nền tảng của các cuộc thảo luận.

Cũng theo thông báo của Nhà Trắng, sau hội nghị G7 tại Nhật Bản, Tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ - gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ - tại Sydney (Australia) vào ngày 24/5 cùng những người đồng cấp các nước trong nhóm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục