Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định cam kết tại Trung Đông

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ không rời đi mà tiếp tục hiện diện tại khu vực. Theo ông, Mỹ và các nước không nhất trí về tất cả các vấn đề, nhưng các bên vẫn có thể hợp tác với nhau.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định cam kết tại Trung Đông ảnh 1Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Jeddah, ngày 15/7/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác tích cực tại khu vực Trung Đông.

Tổng thống Biden phát biểu như trên tại hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ với 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cùng với Ai Cập, Jordan và Iraq, diễn ra tại Jeddah, Saudi Arabia.

Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không rời đi mà tiếp tục hiện diện tại khu vực. Theo ông, Mỹ và các nước không nhất trí về tất cả các vấn đề, nhưng các bên vẫn có thể hợp tác với nhau.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Biden cũng nhắc lại cam kết của Mỹ về việc đảm bảo không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Liên quan đến vấn đề giá dầu, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của sản lượng dầu trong những tháng tới.

Về phần Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, Thái tử Mohammed bin Salman khi phát biểu tại hội nghị đã kêu gọi cần có những nỗ lực thống nhất để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu. Ông cảnh báo những chính sách phi thực tế về nguồn cung năng lượng sẽ chỉ dẫn đến lạm phát mà thôi.

Thái tử Saudi Arabia nêu rõ: “Việc chấp nhận những chính sách không thực tế để giảm khí thải bằng cách loại bỏ các nguồn cung năng lượng chính sẽ dẫn đến lạm phát chưa từng có trong những tháng tới, với giá năng lượng tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng và làm trầm trọng thêm những vấn đề xã hội và an ninh.”

[Mỹ muốn thảo luận về tương lai của quan hệ với thế giới Arab]

Thái tử Saudi Arabia nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 và những biến động địa chính trị cho thấy thế giới cần có thêm những nỗ lực chung, những thách thức về môi trường cần được giải quyết thông qua những cách tiếp cận thực tế và có trách nhiệm để chuyển dần sang các nguồn năng lượng bền vững.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ và các nước Arab diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên tới Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã hi vọng qua chuyến thăm lần này sẽ thuyết phục được Saudi Arabia và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác tăng sản lượng dầu nhằm hạ nhiệt giá năng lượng, làm giảm sức ép lạm phát đang lên mức cao nhất trong 40 năm qua tại Mỹ.

Dự kiến tại hội nghị lần này, ông Biden sẽ công bố cam kết hỗ trợ 1 tỷ USD trong ngắn và dài hạn nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh lương thực tại Trung Đông và Bắc Phi.

Trong khi đó, các nước vùng Vịnh dự kiến sẽ cam kết 3 tỷ USD trong vòng 2 năm tới đầu tư vào các dự án hợp tác với Mỹ về đầu tư và cơ sở hạ tầng toàn cầu./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục