Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du

Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Biden, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, diễn ra trong bối cảnh cả Seoul và Washington tin rằng Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo hoặc hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Yonhap, ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân tới Hàn Quốc, chuẩn bị có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với người đồng cấp nước chủ nhà Yoon Suk-yeol để thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các nguy cơ đối với chuỗi cung ứng.

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Biden đã hạ cánh ở căn cứ không quân Osan tại Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam.

[Liên minh Mỹ-Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác sau hội nghị thượng đỉnh]

Tổng thống Biden dự kiến sẽ tới thẳng nhà máy sản xuất vi mạch của tập đoàn Samsung ở thành phố Pyeongtaek để tiến hành cuộc gặp với người đồng cấp Yoon và tham quan cơ sở này. Hai bên nhấn mạnh cam kết của Mỹ-Hàn trong việc hợp tác để tăng cường chuỗi cung ứng.

Chuyến thăm của Tổng thống Biden, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, diễn ra trong bối cảnh cả Seoul và Washington tin rằng Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo hoặc hạt nhân và có thể xảy ra trong thời gian ông ở thăm Hàn Quốc hoặc Nhật Bản - chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục