Tổng thống Nga: Công nhận Golan thuộc Israel là vi phạm nghị quyết LHQ

Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố quyết định của Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel là vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ảnh tư liệu: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh tư liệu: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố quyết định của Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel là vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở thăm Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Việc công nhận cao nguyên Golan là một phần của Israel, như quý vị biết lập trường của Nga, đã được nêu lên trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao. Quyết định này của Mỹ đi ngược lại các nghị quyết của Liên hợp quốc.”

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, tại cuộc hội đàm ông đã thảo luận với Tổng thống Erdogan tình hình hợp tác song phương trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, trong đó có việc thực hiện hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400, cũng như một số dự án hiện tại và có triển vọng trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước.

Ông Putin cam kết Nga sẽ tiếp tục cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ nhiều sản phẩm quân sự, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai nước có thể tiến tới hợp tác nghiên cứu và sản kỹ thuật quân sự công nghệ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục