Tổng thống Nga tuyên bố đáp trả sự mở rộng hiện diện của NATO

Ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ có các biện pháp đáp trả trước sự mở rộng hiện diện ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thống Nga tuyên bố đáp trả sự mở rộng hiện diện của NATO ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP/TTXVN)

Reuters và Sputniknews đưa tin, ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ có các biện pháp đáp trả trước sự mở rộng hiện diện ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Putin trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tuyền hình nhấn mạnh rằng một thành viên mới của NATO nhận thấy khó "để chống lại sức ép" từ Mỹ với tư cách là lãnh đạo của liên minh quân sự này, dẫn tới việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa, căn cứ mới và thậm chí là các hệ thống tấn công trên lãnh thổ.

Ông Putin nói thêm: "Tại sao chúng tôi có phản ứng như vậy trước sự mở rộng của NATO? Chúng tôi quan ngại về việc (NATO) đưa ra các quyết định."

Trước đó, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Aleksander Grushko cho biết NATO đã quyết định thành lập 4 tiểu đoàn đa quốc gia vào đầu năm 2017 tại các nước khu vực Baltic và Ba Lan nhằm tăng cường sườn phía Đông của khối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.