Tổng thống Palestine Abbas khẳng định sẽ không tái ứng cử

Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas cho biết sẽ không tái ứng cử nếu Palestine tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới trong thời gian tới.
Tổng thống Palestine Abbas khẳng định sẽ không tái ứng cử ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: Sigmalive)

Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas cho biết sẽ không tái ứng cử nếu Palestine tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn của trang mạng Spiegel của Đức, ông Abbas nói: "Tôi sẵn sàng tổ chức bầu cử vào bất cứ lúc nào, nhưng Hamas từ chối. Hiện chúng tôi đang đàm phán thành lập một chính phủ thống nhất với Hamas ở Qatar. Chúng tôi có thể tiến hành bầu cử ngay khi thành lập được chính phủ thống nhất."

Tổng thống Abbas cũng khẳng định rằng ông "không muốn ứng cử tiếp."

Liên quan tới các cuộc thương lượng giữa Chính quyền Palestine (PA) và chính phủ Israel, ông Abbas cho biết là không phạm bất kỳ sai lầm nào kể từ khi thay mặt người dân Palestine chịu trách nhiệm về các cuộc đàm phán hòa bình từ hơn 10 năm trước.

Theo nhà lãnh đạo Palestine, chính phía Israel đã bỏ lỡ mọi cơ hội hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục