Tổng thống Palestine gặp thủ lĩnh Hamas để hòa giải

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các diễn biến mới đây tại Palestine, bao gồm thỏa thuận hòa giải giữa hai phái Fatah và Hamas.

Ngày 5/5, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã gặp thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Khaled Meshaal ở thủ đô Doha của Qatar.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo 2 phong trào đối địch ở Palestine kể từ khi hai bên bất ngờ ký thỏa thuận hòa giải tháng trước.

Cuộc gặp được tiến hành ngay sau khi Tổng thống Abbas hội kiến Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Thông báo của Hamas cho biết cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí tích cực, cả hai bên đều bày tỏ thiện chí một cách nghiêm túc để cùng đạt được bước tiến mới dựa trên quan hệ đối tác.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các diễn biến mới đây tại Palestine, bao gồm thỏa thuận hòa giải giữa hai phái Fatah và Hamas cũng như việc tạo một môi trường tích cực để thực thi thỏa thuận đó.

Phong trào Fatah của ông Abbass và phong trào Hamas của ông Meshaal đối địch kể từ khi Hamas giành quyền kiểm soát Gaza vào năm 2007 và lực lượng của ông Abbas bị giới hạn chỉ hoạt động ở khu Bờ Tây.

Các nỗ lực hòa giải đã thất bại cho đến ngày 23/4 vừa qua, hai bên bất ngờ thông báo thỏa thuận hợp tác để thành lập một chính phủ gồm những nhân vật độc lập về chính trị.

Trước đó, Hamas cho biết họ có thể sẽ kết hợp với khoảng 3.000 thành viên lực lượng an ninh của Chính quyền Palestine ở Bờ Tây để góp phần giữ trật tự ở Gaza trên cơ sở tạm thời.

Thỏa thuận giữa Hamas và Fatah đã gây phản ứng tức giận từ phía Israel, đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa Palestin và Israel do Mỹ làm trung gian rơi vào bế tắc. Trước đó, Nhà nước Do thái đã tuyên bố không bao giờ đàm phán với một chính phủ được Hamas bảo trợ.

Thủ lĩnh của Meshaal của Hamas sống ở Doha trong hơn hai năm qua sau khi ông rời khỏi thủ đô Damascus của Syria do cuộc nội chiến ở nước này. Cuộc gặp gần đây nhất giữa Tổng thống Abbas và ông Meshaal diễn ra vào tháng 1/2013 tại thủ đô Cairo của Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.