Tổng thống Syria kỳ vọng kỷ nguyên hợp tác mới trong thế giới Arab

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab ở Saudi Arabia, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhấn mạnh hội nghị này là "cơ hội lịch sử" để giải quyết các cuộc khủng hoảng trên toàn khu vực.
Tổng thống Syria kỳ vọng kỷ nguyên hợp tác mới trong thế giới Arab ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad (thứ 3, trái) tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh AL ở Jeddah, Saudi Arabia, ngày 18/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/5, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bày tỏ kỳ vọng về một kỷ nguyên hợp tác mới trong thế giới Arab, sau khi đất nước của ông được chào đón trở lại Liên đoàn Arab (AL) sau hơn một thập niên bị đình chỉ tư cách thành viên.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab ở Jeddah của Saudi Arabia, ông Assad nói: "Tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hành động mới của Arab vì sự đoàn kết giữa chúng ta, vì hòa bình trong khu vực của chúng ta, vì sự phát triển và thịnh vượng thay vì chiến tranh và hủy diệt."

Theo ông, hội nghị này là "cơ hội lịch sử" để giải quyết các cuộc khủng hoảng trên toàn khu vực.

Đây là lần đầu tiên ông Assad có bài phát biểu tại AL kể từ khi Syria bị đình chỉ tư cách thành viên vào năm 2011 sau cuộc đàn áp của chính quyền Damascus đối với các cuộc biểu tình chống lại ông ở Syria.

Liên minh gồm 22 thành viên này mới đây đã nhất trí khôi phục tư cách thành viên của Syria trong AL và chính thức mời ông Assad tới dự hội nghị khai mạc ngày 19/5.

[Tổng thống Syria lần đầu dự Hội nghị thượng đỉnh AL sau 12 năm]

Hội nghị này dự kiến thảo luận về tiến trình bình thường hóa quan hệ và những điều kiện để Syria quay lại khối.

Trong cuộc nội chiến Syria, Saudi Arabia là nước ủng hộ chính cho các nhóm vũ trang đối lập cố gắng lật đổ Tổng thống Assad.

Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây Riyadh vừa thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Iran vừa kêu gọi đối thoại để chấm dứt cuộc xung đột tại Syria và từng bước nối lại quan hệ với Damascus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.