Tổng thống Syria lần dầu dự Hội nghị thượng đỉnh AL sau 12 năm

Tổng thống Syria lần đầu dự Hội nghị thượng đỉnh AL sau 12 năm

Liên đoàn Arab (AL) gồm 22 thành viên mới đây đã nhất trí khôi phục tư cách thành viên của Syria trong AL và chính thức mời Tổng thống Assad tới dự hội nghị khai mạc ngày 19/5.
Tổng thống Syria lần đầu dự Hội nghị thượng đỉnh AL sau 12 năm ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng thân Faisal bin Farhan tại Damascus, ngày 18/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad ngày 18/5 đã tới Saudi Arabia để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL), đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo này tới vương quốc giàu dầu mỏ kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Syria năm 2011.

Ông Assad sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh AL tại thành phố cảng Jeddah.

Liên minh gồm 22 thành viên này mới đây đã nhất trí khôi phục tư cách thành viên của Syria trong AL và chính thức mời ông Assad tới dự hội nghị khai mạc ngày 19/5.

Hội nghị này dự kiến thảo luận về tiến trình bình thường hóa quan hệ và những điều kiện để Syria quay lại khối.

Trong cuộc nội chiến Syria, Saudi Arabia là nước ủng hộ chính cho các nhóm vũ trang đối lập cố gắng lật đổ Tổng thống Assad.

Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây Riyadh vừa thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Iran vừa kêu gọi đối thoại để chấm dứt cuộc xung đột tại Syria và từng bước nối lại quan hệ với Damascus.

Hôm 5/5, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi phát biểu với truyền thông rằng Syria đã có được đủ phiếu ủng hộ trong AL, gồm 22 quốc gia thành viên, để có thể trở lại tổ chức này.

AL đình chỉ tư cách thành viên của Syria sau khi xung đột nổ ra tại quốc gia Trung Đông này năm 2011.

[Các ngoại trưởng Arab nhóm họp để thảo luận vấn đề Syria]

Thời gian gần đây, một số nước Arab, trong đó có Saudi Arabia và Ai Cập, đã có các động thái nối lại quan hệ với Syria thông qua các chuyến thăm và cuộc gặp cấp cao.

Tuy nhiên, một số quốc gia, trong đó có Qatar, vẫn phản đối bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Syria nếu không có một giải pháp chính trị cho xung đột tại quốc gia này.

Saudi Arabia trước đây phản đối việc khôi phục quan hệ với chính quyền của Tổng thống al-Assad.

Tuy nhiên, sau khi nối lại quan hệ gần đây với Iran - đồng minh khu vực quan trọng của Syria, Saudi Arabia cho rằng thế giới Arab cần có một cách tiếp cận mới đối với Damascus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.