Tổng thống Ukraine bất ngờ đến khu vực Sumy gần biên giới Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ đến tỉnh biên giới Sumy giữa lúc xuất hiện thông tin Ukraine có thể trưng cầu dân ý về việc sáp nhập tỉnh Kursk của Nga vào Sumy.

Ông Zelensky đến khu vực Sumy giáp với Nga (Nguồn: SVU)
Ông Zelensky đến khu vực Sumy giáp với Nga (Nguồn: SVU)

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/8 cho biết ông và Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine đã đến thăm khu vực biên giới Sumy, hai tuần sau khi Kiev đưa quân xâm nhập tỉnh Kursk của Nga.

Ông Zelensky cho hay quân đội Ukraine đã kiểm soát thêm một ngôi làng nữa ở tỉnh Kursk.

Các quan chức Ukraine trước đó khẳng định Kiev giành quyền kiểm soát hơn 90 khu định cư ở tỉnh này.

Ông Zelensky đến Sumy giữa lúc xuất hiện thông tin Ukraine có thể trưng cầu dân ý về việc sáp nhập tỉnh Kursk của Nga vào Sumy.

Phóng viên chiến trường Yury Kotenok của Nga đưa tin tại tỉnh Kursk, đã xuất hiện thông tin về việc quân đội Ukraine dự định tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vùng biên giới chiếm được ở tỉnh Kursk vào tỉnh Sumy của Ukraine.

Theo ông Kotenok, cuộc trưng cầu dân ý được lên kế hoạch vào ngày 6/9 tới.

Theo nguồn tin trên, sở chỉ huy quân sự của Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) ở tỉnh Kursk, do Thiếu tướng Eduard Moskalev đứng đầu, nhận trách nhiệm tổ chức cuộc trưng cầu. Chính quyền địa phương do Ukraine thành lập chịu trách nhiệm kiểm soát quá trình.

Trong khi đó, tại mặt trận miền Đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/8 cho biết các lực lượng nước này đã chiếm được ngôi làng Mezhove ở khu vực Donetsk.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt bước tiến của quân đội Nga về lãnh thổ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, làng Mezhove, nằm giữa Avdiivka vốn bị chiếm từ tháng Hai và trung tâm hậu cần Pokrovsk, nơi quân đội Nga đang tiến tới.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.