Tổng thống Yemen cáo buộc phiến quân phá vỡ hy vọng hòa bình

Tổng thống Yemen Mansour Hadi cáo buộc các phiến quân theo dòng Hồi giáo Shiite và các đồng minh phá hủy hy vọng hòa bình sau khi các nhóm này thành lập một chính quyền mới ở các khu vực kiểm soát.
Tổng thống Yemen cáo buộc phiến quân phá vỡ hy vọng hòa bình ảnh 1Cảnh đổ nát sau cuộc giao tranh giữa các lực lượng Chính phủ Yemen và quân nổi dậy ở thành phố Taez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 29/11, Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đã cáo buộc các phiến quân theo dòng Hồi giáo Shiite và các đồng minh phá hủy hy vọng hòa bình sau khi các nhóm này thành lập một chính quyền mới ở các khu vực kiểm soát.

Thông qua một người phát ngôn từ thủ đô tạm thời Aden, ông Hadi cho biết việc thành lập chính quyền mới của các phiến quân do Iran hậu thuẫn đã cho thấy quyết tâm của nhóm này nhằm "lan rộng sự hỗn loạn và tàn phá" và "hủy diệt bất cứ cơ hội đối thoại và hòa bình nào." Đồng thời, Tổng thống Hadi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế "phản đối động thái này và buộc nhóm dân quân chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ của các nỗ lực hòa bình."

Trước đó, ngày 28/11, hãng thông tấn Saba thân cận với phong trào Houthi của Yemen đưa tin phong trào vũ trang này và các đồng minh chính trị đã thành lập một chính quyền mới.

Các nhà phân tích cho rằng hành động trên của Houthi và đồng minh đã gây cản trở đối với những nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm khởi động vòng đàm phán hòa bình mới với chính phủ Yemen của Tổng thống Hadi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.