Tổng Thư ký NATO thảo luận vấn đề an ninh với Tổng thống Ba Lan

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Ba Lan, với cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Andrzej Duda tại Cung điện Belweder ở thủ đô Warsaw.
Tổng Thư ký NATO thảo luận vấn đề an ninh với Tổng thống Ba Lan ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: thenews.pl)

Ngày 24/8, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Ba Lan, với cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Andrzej Duda tại Cung điện Belweder ở thủ đô Warsaw.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu cho biết Tổng Thư ký NATO cùng Tổng thống Ba Lan đã có cuộc gặp riêng, trước khi có cuộc họp toàn thể với sự có mặt của Ngoại trưởng Witold Waszczykowski, người đứng đầu Văn phòng an ninh quốc gia Pawel Soloch và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Ba Lan Krzysztof Szczerski.

Theo đó, tình hình an ninh tại sườn phía Đông của NATO và cuộc tập trận quân sự Zapad sắp diễn ra tại Belarus nằm trong số những chủ đề quan trọng hàng đầu được hai bên thảo luận.

[NATO cáo buộc Nga "gây xói mòn sự ổn định và an ninh châu Âu"]

Tổng thống Ba Lan Duda đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của vấn đề bảo đảm an toàn sườn phía Đông của NATO cũng như sự hiện diện liên tục của quân đội đồng minh trong khu vực, đồng thời bày tỏ những mong đợi của phía Ba Lan đối với hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm 2018.

Dự kiến trong ngày 25/8, Tổng Thư ký Stoltenberg sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Beata Szydlo, Ngoại trưởng Waszczykowski và Bộ trưởng Quốc phòng Antoni Macierewicz.

Tổng Thư ký NATO cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với các binh sỹ thuộc Nhóm chiến đấu quốc tế của NATO đang đóng quân tại thành phố Orzysz, phía Đông-Bắc Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.