Triển lãm Quốc phòng thế giới lần thứ hai tại Saudi Arabia

Với chủ đề “Trang bị cho ngày mai,” Triển lãm Quốc phòng thế giới lần thứ hai tại Saudi Arabia sẽ giới thiệu các công nghệ tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng.
Triển lãm Quốc phòng thế giới lần thứ hai tại Saudi Arabia ảnh 1Triển lãm Quốc phòng thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Saudi Arabia hồi tháng 3/2022 với sự tham gia của những tập đoàn toàn cầu như Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics và John Cockerill Defense. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Saudi Arabia ngày 21/2 thông báo sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng thế giới lần thứ hai với quy mô “lớn hơn” từ ngày 4 đến 8/2 trong năm 2024.

Với chủ đề “Trang bị cho ngày mai,” triển lãm này sẽ giới thiệu các công nghệ tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng.

Chương trình do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Saudi Arabia tổ chức nhằm mục đích tạo ra một cầu nối để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi giữa các doanh nghiệp quốc phòng trên toàn cầu.

[Nga giới thiệu nhiều vũ khí hiện đại tại Triển lãm quốc phòng ở UAE]

Giám đốc điều hành của chương trình Triển lãm Quốc phòng thế giới Andrew Pearcey cho biết những “phản hồi đáng kinh ngạc” sau thành công của phiên bản đầu tiên của chương trình này đã thúc đẩy Saudi Arabia tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng của chương trình.

Với sự góp mặt của đại diện các công ty đến từ 45 quốc gia, Triển lãm Quốc phòng thế giới 2024 nhằm mục đích cung cấp một nền tảng lớn, định hình tương lai cho ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu, cũng như góp phần thúc đẩy hợp tác cởi mở và toàn diện hơn.

Triển lãm Quốc phòng thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Saudi Arabia hồi tháng 3/2022 với sự tham gia của những tập đoàn toàn cầu như Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics và John Cockerill Defense.

Sự kiện này đã chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trị giá 29,7 tỷ SR (tương đương 7,92 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.