Triển vọng đột phá

Triển vọng đột phá từ cuộc đàm phán Mỹ và Israel

Nguồn tin ngoại giao tại Jerusalem cho biết cuộc hội đàm Mỹ-Israel "có thể đưa đến bước đột phá và khôi phục đàm phán hòa bình."
Tối 29/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đãcó cuộc hội đàm thứ ba liên tiếp trong vòng 48 giờ qua. Một nguồn tin ngoại giaotại Jerusalem cho biết cuộc hội đàm "có thể đưa đến bước đột phá và khôi phụcđàm phán hòa bình."

Đây là chuyến thăm thứ 5 của ông Kerry đến Trung Đông kể từ khi trở thành Ngoạitrưởng Mỹ, tiếp tục nỗ lực đưa cả Israel và Palestine trở lại bàn đàm phán.

Theo truyền thông Israel và Jordan, ông Kerry đang thúc giục cả hai bên tổ chứcmột hội nghị cấp cao ngoại giao trong tuần tới tại Jordan.

Ông Kerry đã thực hiện một loạt chuyến công du con thoi tại Trung Đông, nhưngthông tin chi tiết về đàm phán được giữ kín theo yêu cầu của các quan chức Mỹ.

Do các cuộc gặp trong khuôn khổ tiến trình hòa bình Trung Đông này vẫn đang tiếpdiễn, ông Kerry đã hoãn chuyến thăm Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, bên cạnh những dấu hiệu lạc quan về triển vọng có bước đột phá, mộtquan chức Palestine tại Ramallah lại cho biết "vẫn chưa có kết quả nào có thểdẫn tới khôi phục đàm phán giữa hai nước."

Đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine ngừng trệ từ tháng 9/2010 sau khiIsrael đẩy mạnh xây dựng khu định cư tại Bờ Tây và Đông Jerusalem. Tổng thốngPalestine Mahmoud Abbas đã chỉ trích Israel không nghiêm túc để thảo luận vềtương lai.

Phía Palestine muốn Israel chấm dứt các hoạt động xây dựng nói trên và cam kếtrằng mọi đàm phán đều phải dựa trên nguyên tắc Israel trao trả cho Palestinenhững vùng lãnh thổ chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967, tuy nhiên Thủ tướngNetanyahu bác bỏ các điều kiện tiên quyết này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”