Theo KCNA, Bộ trưởng Kim Yong-Chun cũng đề nghị tiến hành đàm phán tại một địađiểm cả hai bên đều thấy thuận lợi. Tuy nhiên, đàm phán trù bị sẽ được tổ chứcvào cuối tháng Giêng để thảo luận về các vấn đề kỹ thuật liên quan tới việc tổchức đàm phán về những vấn đề quan trọng và đặc biệt hơn.
Bộ trưởng Kim Yong-Chun nhấn mạnh đề xuất trên thể hiện thiện chí của Quân độinhân dân Triều Tiên (KPA) nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vàcải thiện quan hệ giữa hai miền, vì sự thịnh vượng, hòa bình và tái thống nhấttrong tương lai.
Triều Tiên đưa ra lời khẳng định trên một ngày sau khi chính phủ Hàn Quốc quyếtđịnh chấp thuận đề xuất của Bình Nhưỡng tiến hành đàm phán quân sự cấp cao.Seoul cũng đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán riêng giữa các quan chức chínhphủ cấp cao hai bên để thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Phản ứng trước diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên, người phát ngôn NhàTrắng Robert Gibbs cho rằng động thái trên là một bước tiến quan trọng. Trongkhi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nhấn mạnh các cuộc đàm phánquân sự liên Triều sắp tới là dấu hiệu "đáng hoan nghênh và tích cực." Ông kêugọi Triều Tiên tiếp tục có "các bước đi có ý nghĩa" để cải thiện quan hệ liênTriều.
Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg dự kiếnthăm Hàn Quốc trong hai ngày 26-27/1 tới để thảo luận về vấn đề hạt nhân củaTriều Tiên và thông báo kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa diễn ra ởWashington./.