Triều Tiên muốn dùng vũ khí hạt nhân để thống nhất hai miền

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc​ John Bolton nhận định Bình Nhưỡng theo đuổi vũ khí hạt nhân như một cách thức để thống nhất Bán đảo Triều Tiên dưới quyền kiểm soát của nước này.
Triều Tiên muốn dùng vũ khí hạt nhân để thống nhất hai miền ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên ngày 5/5/2016. (Nguồn: 38 North/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 21/2, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John Bolton nhận định Bình Nhưỡng theo đuổi vũ khí hạt nhân như một cách thức để thống nhất Bán đảo Triều Tiên dưới quyền kiểm soát của nước này.

Phát biểu tại một diễn đàn, ông Bolton nhấn mạnh: “Vào một lúc nào đó, người ta phải hiểu rằng Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân không chỉ để tự vệ, mà Bình Nhưỡng còn muốn thống nhất Bán đảo Triều Tiên dưới quyền kiểm soát của họ.”

Cựu Đại sứ Bolton, người nổi tiếng với quan điểm cứng rắn trong vấn đề Triều Tiên, cho rằng Hàn Quốc đang phải đối mặt với mối đe dọa rất lớn.

Nhận định của ông Bolton phù hợp với những đánh giá trong thời gian gần đây của một số quan chức trong chính quyền Washington.

Hồi tuần trước, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris cũng đã có những đánh giá tương tự về mục tiêu của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục