Trung Quốc bác thông tin chậm trễ chia sẻ với WHO về COVID-19

Trung Quốc tuyên bố thông tin truyền thông nói rằng nước này đã chậm trễ trong việc chia sẻ thông tin về dịch bệnh COVID-19 với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là hoàn toàn sai sự thật.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Nguồn: AFP)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/6, Trung Quốc tuyên bố tin tức truyền thông nói rằng nước này chậm trễ trong việc chia sẻ thông tin về dịch bệnh COVID-19 với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là hoàn toàn sai sự thật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã đưa ra những bình luận trên trong một cuộc họp báo thường kỳ, khi trả lời câu hỏi về thông tin của hãng tin AP, nói rằng WHO đã bị vô hiệu hóa do sự chậm trễ đáng kể trong công tác chia sẻ thông tin của Bắc Kinh liên quan tới dịch COVID-19 khởi phát hồi tháng 1.

[Các nước nhất trí mở cuộc điều tra về hoạt động ứng phó dịch của WHO]

Trước đó, ngày 19/5, toàn bộ 194 nước thành viên WHO đã nhất trí mở cuộc điều tra độc lập về hoạt động ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của WHO.

Tại phiên họp thường niên cấp bộ trưởng lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến, các nước đã thông qua một nghị quyết, trong đó kêu gọi đánh giá "công bằng, khách quan và toàn diện" về biện pháp ứng phó quốc tế đối với khủng hoảng, bao gồm cả cuộc điều tra về các hành động của WHO liên quan đến đại dịch COVID-19.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 4/5 cũng lên tiếng chỉ trích bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19.

Trước đó ngày 3/5, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố "có bằng chứng to lớn" cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất phát từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục