Trung Quốc: Chính quyền Hong Kong lùi thời điểm bầu trưởng đặc khu

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong cho biết chính quyền đặc khu đã phê chuẩn việc viện dẫn “Điều lệ quy định tình huống khẩn cấp” để hoãn cuộc bầu cử này.
Trung Quốc: Chính quyền Hong Kong lùi thời điểm bầu trưởng đặc khu ảnh 1Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/2, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) chính thức thông báo hoãn cuộc bầu cử trưởng đặc khu khóa VI đến ngày 8/5 tới.

Vì lý do này, thời gian đề cử mới sẽ kéo dài từ ngày 3/4 đến ngày 16/4.

Trước đó, Ủy ban Quản lý bầu cử trưởng đặc khu hành chính thông báo thời gian đề cử ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử trưởng đặc khu sẽ bắt đầu từ ngày 20/2 và kết thúc vào ngày 5/3, trong khi cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 27/3.

Phát biểu trong cuộc họp báo tối 18/2, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong - bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), cho biết chính quyền đặc khu đã phê chuẩn việc viện dẫn “Điều lệ quy định tình huống khẩn cấp” để hoãn cuộc bầu cử này.

[Hong Kong thông báo thời gian đề cử ứng viên trưởng đặc khu]

Bà nhấn mạnh Hong Kong đang phải đối mặt với tình hình nghiêm trọng nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát hai năm qua. Vì vậy, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sức khỏe của người dân, chính quyền đặc khu phải tập trung mọi nỗ lực để đối phó với dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay.

Theo bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tính từ cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 8/5 tới, ứng cử viên trúng cử vẫn còn gần hai tháng để thành lập chính quyền mới, sau đó trình lên chính quyền trung ương bổ nhiệm, đó là một phương án có thể chấp nhận được.

Ngoài ra, các nguyên tắc bầu cử như thời gian đề cử 14 ngày và thời gian vận động tranh cử 21 ngày vẫn phải được duy trì. Kế hoạch này đã được báo cáo lên chính quyền trung ương và được trung ương phê duyệt.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hong Kong đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ 5 của đại dịch COVID-19. Đây cũng là làn sóng dịch nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở đặc khu này cách đây hơn 2 năm.

Từ đầu năm đến nay, Hong Kong đã ghi nhận tổng cộng hơn 16.600 ca mắc mới COVID-19, vượt quá tổng số ca bệnh trong 2 năm qua và thêm 24 người tử vong do virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân COVID-19 chưa được đưa đến bệnh viện hoặc phải nằm ngoài trời trong thời tiết giá lạnh do hệ thống y tế đã quá tải. Chính quyền địa phương đã trưng dụng thêm hơn 20.000 phòng khách sạn để làm địa điểm cách ly phòng dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục