Trung Quốc đã chữa khỏi bệnh COVID-19 cho gần 61.500 người

Trong ngày 10/3, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.578 bệnh nhân COVID-19 được ra viện, nâng tổng số người bình phục và xuất viện tại quốc gia này lên 61.475 người.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tạm biệt bác sĩ sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 9/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tạm biệt bác sĩ sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 9/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 11/3 công bố báo cáo mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này, theo đó ngày 10/3 ghi nhận 22 ca tử vong mới trên cả nước, tăng 5 ca so với ngày trước đó.

Theo báo cáo trên, số ca nhiễm mới trên toàn Trung Quốc đại lục trong ngày 10/3 là 24 người, tăng so với 19 ca ghi nhận ngày 9/3.

Như vậy, tính đến cuối ngày 10/3, số ca tử vong do COVID-19 và số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn Trung Quốc đại lục đã tăng lên con số lần lượt là 3.158 ca và 80.778 trường hợp.

[Nhật Bản ghi nhận ngày có số ca nhiễm COVDID-19 mới tăng nhiều nhất]

Cũng trong ngày 10/3, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.578 bệnh nhân COVID-19 được ra viện, nâng tổng số người bình phục và xuất viện tại đây lên 61.475 người.

Tại tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19, ngày 10/3, cơ quan y tế tỉnh ghi nhận 13 ca nhiễm mới, giảm so với 17 ca của ngày trước đó.

Ủy ban Y tế quốc Trung Quốc ngày 10/3 ghi nhận 10 ca nhiễm SARS-CoV-2 là những cá nhân từ nước ngoài tới Trung Quốc, trong đó có 6 trường hợp tập trung tại thủ đô Bắc Kinh.

Những cá nhân này đều có liên quan đến những người từng tới Italy và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục