Trung Quốc Đại lục ghi nhận thêm 433 ca mới nhiễm COVID-19

Trung Quốc Đại lục ghi nhận thêm 433 ca mới nhiễm COVID-19, tổng số trường hợp được xác định nhiễm chủng mới của virus corona ở nước này hiện là 78.497 người.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 22/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 22/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 27/2 cho biết, Trung Quốc Đại lục đã ghi nhận 433 ca mới nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra trong ngày 26/2, tăng so với con số 406 người nhiễm của hôm 25/2.

Theo ủy ban trên, tổng số trường hợp được xác định nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc Đại lục hiện đã là 78.497 người.

[Số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc thấp nhất trong gần 1 tháng]

Số ca mới tử vong do COVID-19 là 29 người, mức thấp nhất trong ngày kể từ hôm 28/1 và giảm so với 52 người tử vong hôm 25/2. Tính đến nay, dịch bệnh này đã khiến 2.744 người tử vong.

Riêng tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch COVID-19 - đã ghi nhận 409 ca nhiễm mới và 26 trường hợp tử vong trong ngày 26/2. Bắc Kinh và các tỉnh như Hắc Long Giang và Hà Nam là các địa điểm có 3 trường hợp tử vong khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục