Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ về căng thẳng hạt nhân với Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố: “Mỹ nên từ bỏ những hành động sai trái như đơn phương trừng phạt và gây sức ép tối đa với Iran.”
Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ về căng thẳng hạt nhân với Iran ảnh 1Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở làm giàu urani ở Isfahan, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin Trung Quốc ngày 9/9 đã đổ lỗi cho Mỹ về căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân của Iran và kêu gọi các cường quốc thế giới duy trì thỏa thuận ký hồi năm 2015 giữa họ với Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cùng ngày tuyên bố: “Mỹ nên từ bỏ những hành động sai trái như đơn phương trừng phạt và gây sức ép tối đa với Iran.”

[IAEA xác nhận Iran đang lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến]

Bà Hoa cũng khẳng định các bên tham gia thỏa thuận này, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu (EU) nên duy trì cam kết đối với tất cả các phần của thỏa thuận toàn diện này.

Bình luận trên được bà Hoa đưa ra sau khi Iran thông báo sẽ bắt đầu sử dụng các máy ly tâm tối tân vốn đã bị cấm theo thỏa thuận trên. Những máy ly tâm này có thể được sử dụng để làm giàu urani./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục