Trung Quốc kêu gọi Israel ngừng hoạt động quân sự tại Gaza càng sớm càng tốt

Trung Quốc theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở khu vực Rafah, phản đối và lên án những hành động gây tổn hại cho dân thường và vi phạm luật pháp quốc tế.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 13/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 13/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung Quốc ngày 13/2 kêu gọi Israel ngừng hoạt động quân sự tại thành phố Rafah của Gaza "càng sớm càng tốt," đồng thời cảnh báo về "thảm họa nhân đạo nghiêm trọng" nếu giao tranh không dừng lại.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Trung Quốc theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở khu vực Rafah, phản đối và lên án những hành động gây tổn hại cho dân thường và vi phạm luật pháp quốc tế."

Bắc Kinh kêu gọi Israel "ngưng hoạt động quân sự càng sớm càng tốt, (và) thực hiện mọi nỗ lực để tránh thương vong cho dân thường vô tội, nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo nghiêm trọng hơn ở khu vực Rafah."

Sáng 12/2, quân đội Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích dữ dội nhằm vào thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza và các vùng lân cận.

Theo giới chức y tế Dải Gaza, ít nhất 52 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ không kích trên.

Thành phố Rafah là nơi tập trung hơn nửa dân số Dải Gaza với khoảng 1,4 triệu người, sau khi người dân từ các nơi khác tháo chạy và trú ẩn ở thành phố này. Loạt không kích đã bắn trúng 14 ngôi nhà và 3 đền thờ Hồi giáo ở những nơi khác nhau thuộc thành phố Rafah.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh quân đội chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Rafah. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của Mỹ và các nước trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Israel không nên tiến hành một chiến dịch quân sự ở Rafah mà không có kế hoạch đảm bảo an toàn cho hơn 1 triệu người đang trú ẩn trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.