Trung Quốc khẳng định không có sự thiếu hụt lòng tin với Mỹ

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng hai nước nên phối hợp để ngăn chặn việc thiếu lòng tin xảy ra, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ có thể đạt được kết quả.
Trung Quốc khẳng định không có sự thiếu hụt lòng tin với Mỹ ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Nguồn: straitstimes)

Theo Reuters, Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày 28/3 cho biết ông không nghĩ có bất kỳ sự thiết hụt lòng tin nào giữa Trung Quốc và Mỹ.

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng hai nước nên phối hợp để ngăn chặn việc thiếu lòng tin xảy ra, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ có thể đạt được kết quả.

[Quan chức Mỹ chuẩn bị tới Trung Quốc để đàm phán thương mại]

Chiều cùng này, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến gặp đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho vòng đàm phán thương mại tiếp theo.

Trong cuộc gặp với các giám đốc điều hành Trung Quốc và nước ngoài tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao diễn ra ở đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường cho rằng Bắc Kinh phải bảo vệ tài sản trí tuệ, nếu không sẽ không có hy vọng cho sự chuyển đổi của đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục