Trung Quốc không phá giá đồng nhân dân tệ để hỗ trợ xuất khẩu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết: "Trung Quốc không có ý định sử dụng các biện pháp như phá giá cạnh tranh đồng nội tệ để khuyến khích xuất khẩu."
Trung Quốc không phá giá đồng nhân dân tệ để hỗ trợ xuất khẩu ảnh 1Kiểm đồng nhân dân tệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 23/7, Trung Quốc cho biết giá trị của đồng nhân dân tệ do thị trường quyết định, và nước này không có ý định phá giá đồng nội tệ để hỗ trợ xuất khẩu.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 20/7 cho rằng sự giảm giá của đồng nhân dân tệ sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong báo cáo sáu tháng của bộ này về vấn đề thao túng tiền tệ, dự kiến công bố vào ngày 15/10 tới.

[Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ về thao túng tiền tệ]

Khi được đề nghị bình luận về phát ngôn trên của ông Mnuchin trong cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng nói: "Trung Quốc không có ý định sử dụng các biện pháp như phá giá cạnh tranh đồng nội tệ để khuyến khích xuất khẩu."

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp thuế tất cả hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ trị giá 500 tỷ USD, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết những lời đe dọa về thương mại sẽ không có tác dụng với nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục