Trung Quốc lo ngại Ấn Độ có kế hoạch xây đường dọc biên giới

Ấn Độ có kế hoạch xây dựng một tuyến đường dọc khu vực biên giới xa xôi của nước này song lại có tranh chấp với Trung Quốc ở phía Đông Bắc, động thái khiến Bắc Kinh lo ngại.
Trung Quốc lo ngại Ấn Độ có kế hoạch xây đường dọc biên giới ảnh 1Một tuyến đường dọc biên giới Ấn Độ và Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, một quan chức Bộ Nội vụ Ấn Độ ngày 15/10 cho biết New Delhi có kế hoạch xây dựng một tuyến đường dọc khu vực biên giới xa xôi của nước này song lại có tranh chấp với Trung Quốc ở phía Đông Bắc, động thái khiến Bắc Kinh lo ngại.

Nguồn tin cho hay, dự án theo đề xuất trị giá tỷ USD này đi qua địa hình miền núi ở các bang Assam và Arunachal Pradesh.

Theo nguồn tin, các chi tiết của dự án vẫn đang được thảo luận song hy vọng công trình xây dựng tuyến quốc lộ dài 1.800 km này sẽ sớm được triển khai.

Kế hoạch trên được đưa ra sau khi chính phủ của Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc Narendra Modi nới lỏng hạn chế liên quan tới hoạt động xây dựng gần khu vực biên giới tranh chấp kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5 vừa qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh khi được hỏi về kế hoạch xây tuyến đường trên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Bắc Kinh hy vọng Ấn Độ “sẽ không thực hiện bất cứ hành động nào có khả năng làm phức tạp thêm tình hình.”

Ông Hồng Lỗi nói: “Vấn đề biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ là di sản của quá khứ thuộc địa. Chúng ta cần giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng. Chúng ta nên cùng bảo vệ hòa bình và yên tĩnh tại khu vực biên giới này và tạo những điều kiện phù hợp cho việc giải quyết cuối cùng vấn đề biên giới”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục