Trung Quốc nêu ba phương hướng phát triển ngoại giao

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định rằng quốc gia châu Á này đang tìm kiếm một vai trò năng động hơn trên trường quốc tế.
Trung Quốc nêu ba phương hướng phát triển ngoại giao ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 8/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã công bố các chính sách ngoại giao mới của Trung Quốc, khẳng định rằng quốc gia châu Á này đang tìm kiếm một vai trò năng động hơn trên trường quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 12, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nêu ba phương hướng phát triển chính trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc.

Trong số này, đối với những nước lớn, Bắc Kinh sẽ hướng tới thiết lập những mối quan hệ theo khuôn mẫu mới, xóa bỏ lịch sử xung đột và đối đầu giữa các nước, để cùng tìm kiếm con đường đi tới hợp tác các bên cùng có lợi.

Đối với các nước láng giềng, Bắc Kinh chú trọng thiết lập và củng cố quan hệ ngoại giao dựa trên cơ sở hữu nghị, chân thành, toàn diện và các bên cùng có lợi.

Đối với các nước đang phát triển, Bắc Kinh sẽ áp dụng cách tiếp cận cân bằng hơn giữa việc thực thi luật pháp và tìm kiếm quyền lợi, theo đó đặt luật pháp lên hàng đầu và chú trọng nhiều hơn tới nhu cầu của các nước đang phát triển.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng nêu rõ Trung Quốc muốn đóng góp một vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế trong năm 2014, theo đó sẽ đóng góp tiếng nói lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực, bảo vệ quyền lợi cho các nước đang phát triển.

Ông Vương Nghị hối thúc sớm nối lại đàm phán sáu bên về tình hình bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép xảy ra chiến tranh hay bất ổn trên bán đảo này.

Ngoại trưởng Trung Quốc nêu rõ "bán đảo Triều Tiên nằm ngay ở cửa ngõ của Trung Quốc," do đó tình hình bất ổn trên bán đảo Triều Tiên là hoàn toàn bất lợi cho hai miền Triều Tiên cũng như cả khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đồng thời kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine và ngăn không để tình hình tiếp tục leo thang tại quốc gia Đông Âu này.

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc hối thúc tất cả các bên liên quan tới cuộc khủng hoảng lưu ý đến lợi ích cơ bản của mọi cộng đồng sắc tộc ở Ukraine và những lợi ích xuất phát từ hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông nhấn mạnh Trung Quốc theo đuổi lập trường công bằng và khách quan về vấn đề Ukraine và Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ lập trường của mình về vấn đề này.

Khi được hỏi về mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ nhượng bộ trong các vấn đề lịch sử và lãnh thổ. Ông Vương Nghị nhấn mạnh: “Đối với hai vấn đề mang tính nguyên tắc là lịch sử và lãnh thổ, sẽ không có chỗ cho sự nhượng bộ”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.