Trung Quốc: Nhật Bản không nên từ bỏ đối thoại về Triều Tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng việc Nhật Bản chỉ nói về trừng phạt Triều Tiên thay vì đối thoại sẽ đi ngược lại nghị quyết của Liên hợp quốc.
Trung Quốc: Nhật Bản không nên từ bỏ đối thoại về Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng tin Reuters ngày 23/9 đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono rằng việc Tokyo chỉ nói về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thay vì đối thoại sẽ bị coi là đi ngược lại các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Bên lề một phiên họp của Liên hợp quốc tại New York, ông Vương cũng nói với ông Kono rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn, và tất cả các bên cần duy trì sự bình tĩnh.

[Nhật Bản lo ngại Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa gắn bom H]

Theo một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra cuối ngày 22/9, ông Vương khẳng định việc tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình là một phần trong các nghị quyết của Liên hợp quốc, giống như tăng cường các biện pháp trừng phạt.

Bộ trên dẫn lời ông Vương, nêu rõ: "Nếu phía Nhật Bản chỉ nói về các biện pháp trừng phạt và không tiến hành đàm phán, hoặc đi ngược lại các cuộc đàm phán, đây sẽ được coi là vi phạm các các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Ông Vương cũng nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng rằng Nhật Bản sẽ phát ngôn và hành động thận trọng hơn, cũng như đóng vai trò xây dựng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục