Trung Quốc: Quan hệ với Nga 'rất mạnh mẽ và có tiềm năng to lớn'

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, Bắc Kinh hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới Trung Quốc “sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu."
Trung Quốc: Quan hệ với Nga 'rất mạnh mẽ và có tiềm năng to lớn' ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Nguồn: Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 19/5 tuyên bố quan hệ hợp tác giữa nước này với Nga rất mạnh mẽ và có tiềm năng to lớn.

Bình luận về chuyến thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Trung Quốc, ông Uông Văn Bân nêu rõ: “Quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga - những nước láng giềng lớn nhất, đồng thời là những quốc gia sở hữu các thị trường đang định hình - là rất mạnh mẽ và có tiềm năng to lớn."

Ông lưu ý trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Mishustin, Trung Quốc và Nga “sẽ tổ chức cuộc trao đổi ý kiến sâu sắc về chủ đề hợp tác thiết thực và các vấn đề cùng quan tâm."

[Tổng thống Putin nhận định quan hệ Nga-Trung Quốc phát triển năng động]

Cũng theo ông Uông Văn Bân, Bắc Kinh hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới Trung Quốc “sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu."

Trước đó, cơ quan báo chí của Chính phủ Nga thông báo Thủ tướng Mishustin sẽ tới thăm 2 thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải trong các ngày 23 và 24/5.

Tại những cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, ông Mishustin sẽ thảo luận về các chủ đề hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, giao thông và nông nghiệp.

Hôm 21/3, trong chuyến thăm Moskva, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời Thủ tướng Nga đến thăm Trung Quốc trong thời gian sớm nhất có thể để góp phần củng cố các mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục