Trung Quốc sẽ thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh ủng hộ việc bảo vệ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế, trong đó có sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia.
Trung Quốc sẽ thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine ảnh 1Toàn cảnh cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Ukraine trước vòng đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh sẽ thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine theo "cách riêng của mình."

Phát biểu với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên (theo hình thức trực tuyến) sau hai năm, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh ủng hộ việc bảo vệ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế, trong đó có sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia.

[Ngoại trưởng Nga xác nhận đàm phán với Ukraine đạt tiến triển]

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết EU và Trung Quốc chia sẻ quan điểm rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang đe dọa an ninh toàn cầu và nền kinh tế thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào tối 1/4, ông sẽ tiếp tục đề nghị chủ trì các cuộc đàm phán hòa bình giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục