Trung Quốc thử nghiệm tàu lặn có người lái tại Biển Đông

Tàu lặn biển sâu có người lái đời mới của Trung Quốc mang tên Thâm Hải Dũng Sĩ đã trở về bến cảng ở thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, sau khi hoàn thành các bài thử nghiệm ở khu vực Biển Đông.
Trung Quốc thử nghiệm tàu lặn có người lái tại Biển Đông ảnh 1Tàu Thâm Hải Dũng Sĩ. (Nguồn: Xinhua)

Theo THX, ngày 3/10, tàu lặn biển sâu có người lái đời mới của Trung Quốc mang tên Thâm Hải Dũng Sĩ đã trở về bến cảng ở thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, sau khi hoàn thành các bài thử nghiệm dưới biển sâu ở khu vực Biển Đông.

Tàu Thâm Hải Dũng Sĩ đã lặn xuống độ sâu 4.500m để thử nghiệm khả năng hoạt động trong một chuyến hành trình kéo dài 50 ngày.

Trong thư chúc mừng, Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Bạch Xuân Lễ cho rằng các bài thử nghiệm dưới biển sâu cho thấy tàu lặn mới đã hoạt động rất hiệu quả.

Đây là một thành tựu mới của Trung Quốc trong việc phát triển tàu lặn biển sâu có người lái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục