Theo ông LýKhắc Cường, FTA Trung Quốc-Hàn Quốc sẽ giúp hai nước đối phó với các rủi ro củakinh tế thế giới và thúc đẩy sự thịnh vượng chung.
Về phần mình, Chủ tịch FKIHuh Chang-Soo cho biết, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của HànQuốc với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 188,4 tỷ USD trong năm 2010, so vớimức chỉ 6,3 tỷ USD khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.
Trong thời gian qua, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức nhiều phiên đàm phán sơbộ để nghiên cứu về tính khả thi của FTA giữa hai nước. Tuy nhiên, hai nước vẫncòn tồn tại một số bất đồng như phía Hàn Quốc muốn hoãn mở cửa thị trường nôngnghiệp, trong khi Trung Quốc muốn bảo vệ lĩnh vực hóa dầu và ngành chế tạo ôtôcủa mình.
Theo Viện chính sách quốc tế Hàn Quốc, FTA giữa hai nước có thể giúp GDP của "xứsở kim chi" tăng thêm khoảng 2,3 điểm phần trăm. Hàn Quốc hiện đã có FTA vớiLiên minh châu Âu (EU), Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, trong khi FTA với Mỹ đangchờ được Seoul thông qua sau khi đã được Washington phê chuẩn trong tháng này./.