Trung Quốc trừng phạt một loạt quan chức Mỹ để trả đũa

Trung Quốc đã ra quyết định trừng phạt nhằm vào các Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Ted Cruz và Marco Rubio cùng hàng loạt chính trị gia khác của Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/8.
Trung Quốc trừng phạt một loạt quan chức Mỹ để trả đũa ảnh 1Các nghị sỹ Mỹ bị Trung Quốc liệt vào danh sách trừng phạt. (Ảnh: Reuters/AFP)

Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào hàng loạt quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục là hành động can thiệp trắng trợn vào vấn đề nội bộ, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Đồng thời Trung Quốc đã triển khai các biện pháp trừng phạt nhằm vào phía Mỹ. Cụ thể, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, quyết định trừng phạt nhằm vào các Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Ted Cruz và Marco Rubio cùng hàng loạt chính trị gia khác của Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/8.

[Trung Quốc: Hong Kong phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ]

Hồi tháng trước, Bắc Kinh cũng đã đưa các quan chức nói trên vào danh sách trừng phạt, sau khi Mỹ đưa ra những quyết định tương tự nhằm vào hàng loạt quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Tân Cương.

Trước đó, ngày 7/8, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cùng nhiều quan chức khác của Trung Quốc. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các quan chức này đã đưa ra nhiều chính sách ngăn chặn quyền tự do ngôn luận và tụ tập cũng như cản trở nền dân chủ tại Hong Kong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục