Truyền thông Triều Tiên: Trung Đông có thể là "nghĩa địa" dành cho Mỹ

Sau vụ không kích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad khiến Tướng Soleimani tử vong, một cơ quan thông tin tuyền truyền của Triều Tiên cho rằng Trung Đông có thể trở thành một "nghĩa địa" dành cho Mỹ.
Truyền thông Triều Tiên: Trung Đông có thể là "nghĩa địa" dành cho Mỹ ảnh 1Người biểu tình phóng hỏa bốt gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq ngày 31/12/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 6/1, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng tải thông tin đầu tiên về vụ giết hại một quan chức quân sự Iran gần đây của Mỹ, trong khi một cơ quan thông tin tuyền truyền khác trước đó một ngày cho rằng Trung Đông có thể trở thành một "nghĩa địa" dành cho Mỹ.

Hãng tin chính thức của Triều Tiên cho biết Tướng Iran Qasem Soleimani đã thiệt mạng trong một vụ không kích do Mỹ tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) vào sáng 3/1 và Trung Quốc cũng như Nga đã lên án vụ tấn công là một sự vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

KCNA đề cập tới cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 4/1 nêu rõ: "Trung Quốc và Nga đã nhấn mạnh họ không chỉ phản đối việc lạm dụng sức mạnh quân sự trong quan hệ quốc tế mà còn không thể khoan dung cho những hành động quân sự mạo hiểm. Họ đã bày tỏ quan ngại về những tình hình khu vực đang ngày càng tồi tệ hơn bởi những hành động bất hợp pháp của Mỹ."

[Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đáp trả mạnh nếu Iran trả đũa]

Trước đó, hôm 5/1, Meari, một cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng, cũng đăng tải một bài viết có tựa đề "Các chuyên gia quân sự cho rằng Trung Đông sẽ trở thành một nghĩa địa với Mỹ."

Trang tin mạng này viết: "Các chuyên gia quân sự toàn cầu gần đây phân tích rằng Mỹ đang bị mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Thậm chí các nước thân Mỹ đã phản ứng một cách bị động trước đề nghị của Mỹ điều binh sỹ vì những hoạt động chính trị nội bộ và những thách thức kinh tế của họ, khiến Mỹ thất vọng."

Tuy nhiên, chính quyền Kim Jong-un vẫn chưa có phản ứng chính thức với sự việc này.

Theo các chuyên gia, Bình Nhưỡng có thể quan sát chặt chẽ điều tác động tới diễn biến mới nhất ở Trung Đông có thể sẽ ảnh hưởng tới căng thẳng hạt nhân đang diễn ra với Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.