Tunisia ngăn chặn hàng chục vụ di cư trái phép sang châu Âu

Lực lượng bảo vệ hàng hải của Tunisia đã ngăn chặn 88 vụ di cư bất hợp pháp trong thời gian từ ngày 2 đến 4/10 và giải cứu 1.131 người di cư khỏi bị đuối nước.
Tunisia ngăn chặn hàng chục vụ di cư trái phép sang châu Âu ảnh 1Người di cư trên thuyền nhỏ chờ lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia giải cứu tại khu vực vùng biển giữa Tunisia và Italy, ngày 10/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 5/10, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia ra tuyên bố cho biết trong 3 ngày qua, quốc gia này đã ngăn chặn 88 vụ di cư bất hợp pháp tìm cách vượt Địa Trung Hải đến Italy.

Tuyên bố nêu rõ lực lượng bảo vệ hàng hải của Tunisia đã ngăn chặn các vụ việc trên trong thời gian từ ngày 2 đến 4/10 và giải cứu 1.131 người di cư khỏi bị đuối nước.

Trong số những người di cư trái phép trên, 543 người thuộc các quốc tịch khác nhau ở châu Phi và số còn lại là công dân Tunisia.

[Phát hiện nhiều thi thể người di cư trôi dạt tại bờ biển Tunisia]

Cách đây vài tuần, cơ quan an ninh Tunisia đã phát động chiến dịch ở tỉnh Sfax, miền Đông Nam nước này, để giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Sáng kiến này do Tổng thống Tunisia Kais Saied chỉ đạo nhằm ngăn chặn làn sóng di cư trái phép sang châu Âu.

Chiến dịch nêu trên diễn ra trong bối cảnh bờ biển Sfax đã trở thành điểm khởi hành quan trọng của những người di cư trái phép tìm cách đến đảo Lampedusa của Italy.

Đảo Lampedusa nằm cách bờ biển Tunisia chỉ 80 km, thường được những người di cư chọn làm điểm dừng chân đầu tiên khi vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu.

Nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển phổ biến nhất đối với những người di cư bất hợp pháp tìm cách đến châu Âu.

Mặc dù chính quyền nước này đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để giải quyết vấn đề, song số người di cư trái phép đến Italy vẫn không ngừng tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục